30 phút ‘thót tim’ của thầy cô khi nghe tin thí sinh không biết địa điểm thi

28/06/2023 13:28 GMT+7

Nghe tin thí sinh trường mình không biết địa điểm thi, thầy Trần Nhật Khánh tức tốc lấy xe máy chở thí sinh tìm phòng thi để em không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.

Sáng 28.6, thí sinh bắt đầu thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 6 giờ 15 phút, thầy Trần Nhật Khánh (32 tuổi), giáo viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) H.Bình Chánh (TP.HCM) cùng nhiều thầy cô có mặt tại điểm thi Trường THCS Tân Túc, H.Bình Chánh hỗ trợ thí sinh dự thi.

30 phút ‘thót tim’ của thầy cô khi nghe tin thí sinh không biết địa điểm thi - Ảnh 1.

Thầy Khánh (áo caro) cùng thầy cô Trung tâm GDNN - GDTX H.Bình Chánh hỗ trợ học sinh tìm phòng thi

HUỲNH NHI

Đến 6 giờ 45 phút, chuông điện thoại reo, có tin học sinh trường không biết điểm thi, thầy Khánh tức tốc lấy xe máy chạy đi đón học sinh rồi cùng 4 thầy cô khác hỗ trợ em.

Em trai sinh năm 2004 không nhớ nhiều thông tin, chỉ biết mình học lớp 12, không nhớ phòng thi, không có thẻ dự thi, cũng không nhớ tên giáo viên chủ nhiệm. Hôm làm thủ tục dự thi em cũng không tham gia. "Giáo viên có mặt tại đây đều dạy lớp 12, em có biết thầy, cô nào không?", thầy Khánh hỏi, còn em trai lắc đầu không biết.

Lo học sinh áp lực, có vấn đề về tâm lý nên thầy cô động viên tinh thần, hỏi họ tên, căn cước công dân rồi gọi điện, nhắn tin cho tất cả thầy cô trong trường, đồng thời nhờ hội đồng thi hỗ trợ tìm phòng thi cho em.

"Cảm giác chung của tôi và tất cả mọi người là lo sợ em không được dự thi, sẽ bỏ dở kỳ thi quan trọng nên cố gắng hết sức để giúp em", thầy Khánh kể.

Sau 30 phút căng thẳng trôi qua, giờ thi tới gần, 5 thầy cô Trung tâm GDNN - GDTX H.Bình Chánh mới vỡ lẽ. Em trai sinh năm 2004 đúng là học sinh của trường nhưng vì lý do cá nhân đã nghỉ học từ năm ngoái, em không có tên trong danh sách thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023.

Lo lắng phụ huynh sẽ trách mắng em, các thầy cô nhẹ nhàng an ủi, động viên em nghỉ ngơi, thư giãn rồi đi học lại, năm sau đăng ký dự thi. Đến khi phụ huynh và học sinh rời đi, 5 thầy cô chưa hết bần thần.

30 phút ‘thót tim’ của thầy cô khi nghe tin thí sinh không biết địa điểm thi - Ảnh 2.

Đội hình “Tiếp sức học sinh” của thầy cô Trung tâm GDNN - GDTX H.Bình Chánh

HUỲNH NHI

Thầy Khánh kể năm nào mình cũng có mặt tại các điểm thi hỗ trợ thí sinh của trường và không ít lần phải gặp những trường hợp "thót tim" như trên.

"Các em lớn rồi nhưng vẫn còn non nớt, cần người lớn giúp đỡ, xử lý tình huống đột xuất. Nghe tin các em không biết điểm thi, không thi được mình rất lo lắng, phải tìm mọi cách giải quyết cho em", thầy Khánh bày tỏ.

Ngoài trách nhiệm của người giáo viên, đó còn xuất phát từ tấm lòng yêu thương học trò. Mỗi mùa thi đến, cô Lương Thị Hiệp (26 tuổi), giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX H.Bình Chánh luôn có mặt trước một tiếng trước giờ thi của học sinh. Cô Hiệp chia sẻ: "Lỡ các em có quên giờ thi, không nhớ phòng thi, bỏ quên giấy tờ hay vật dụng thi thì chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ các bạn". Vừa nói, cô Hiệp chỉ tay về một túi lớn đựng vật dụng có đủ viết, compa, thước kẻ… đầy đủ.

Từng là sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi, nay trở thành giáo viên, cô Hiệp mong muốn mình tiếp tục hành trình tiếp sức cho học sinh, tiếp tục ủng hộ tinh thần, động viên các em làm bài tốt. "Mình xem học sinh như những đứa em trong gia đình. Các bạn hoàn thành bài thi vui vẻ mình cũng thấy vui lây".

Còn cô Hà Cẩm Tú, giáo viên cùng trường với thầy Khánh và cô Hiệp cũng cho biết, mỗi lần tới mùa thi, cô phải đến điểm thi để hỗ trợ thí sinh vì "ở nhà cũng không yên tâm". Cô Tú nói chỉ khi có mặt tại điểm thi, thấy học sinh vào thi đầy đủ, không có vấn đề cô mới an tâm.

Cô Tú đi dạy học được 5 năm, năm nào cũng đến điểm thi hỗ trợ học trò. Đường xa, mưa gió cô không lo, chỉ cần có mặt tại điểm thi ủng hộ tinh thần, hỏi han các em là cô đã quên mệt. Tâm trạng này tương tự như cha mẹ, người thân của thí sinh. "Chỉ cần các em hoàn thành kỳ thi, chưa cần biết có thi tốt không, chỉ cần hoàn thành bài là thầy cô đã rất vui rồi", cô Tú bày tỏ.

30 phút ‘thót tim’ của thầy cô khi nghe tin thí sinh không biết địa điểm thi - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.