Những 'phần thưởng' vô cùng giá trị phụ huynh dành tặng con sau môn thi ngữ văn

28/06/2023 12:05 GMT+7

Sau môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhiều thí sinh đã ôm ba mẹ và reo lên: "Ba mẹ ơi, con hoàn thành bài thi đầu tiên rồi". Và những cái ôm, cái hôn và nụ cười rạng rỡ chính là món quà mà các phụ huynh dành cho con mình sau khi con bước ra từ điểm thi.

Đang đợi phụ huynh đến đón sau bài thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Trần Thanh Vy, học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương), bày tỏ: "Mình cảm thấy rất sảng khoái sau khi thi xong môn ngữ văn, dù ôn bài không "trúng tủ" nhưng mình vẫn làm bài thi rất tốt. Bây giờ mình chỉ mong ba mẹ đến đón mình nhanh để nói là: "Ba mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức làm xong bài thi đầu tiên rồi"".

'Ba mẹ ơi, con hoàn thành bài thi đầu tiên rồi!' - Ảnh 1.

Người mẹ mừng rỡ ôm hai con sau bài thi ngữ văn

THƯỢNG HẢI

'Ba mẹ ơi, con hoàn thành bài thi đầu tiên rồi!' - Ảnh 2.

Mẹ vừa che nắng, vừa chia sẻ niềm hạnh phúc cho con

THƯỢNG HẢI

'Ba mẹ ơi, con hoàn thành bài thi đầu tiên rồi!' - Ảnh 3.

"Thưởng" một nụ hôn sau khi con vừa ra khỏi cổng trường

THƯỢNG HẢI

'Ba mẹ ơi, con hoàn thành bài thi đầu tiên rồi!' - Ảnh 4.

Mẹ không giấu nổi sự vui mừng khi con vừa hoàn thành bài thi đầu tiên

THƯỢNG HẢI

'Ba mẹ ơi, con hoàn thành bài thi đầu tiên rồi!' - Ảnh 5.

"Thi xong rồi, để ba chở con về"

THƯỢNG HẢI

Ngồi đợi cháu ngoại thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (tỉnh Bình Dương), bà Nguyễn Thị Cúc (64 tuổi, ngụ tại khu phố 7, P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một), chia sẻ: "Sáng đi thi cũng động viên cháu cố gắng bình tĩnh, tự tin và cẩn thận để đạt kết quả thật tốt. Khi cháu thi xong chắc chắn tôi sẽ hỏi làm bài thi được không nhưng sẽ không làm khó xử vì biết cháu đã học ngày đêm rất nỗ lực".

'Ba mẹ ơi, con hoàn thành bài thi đầu tiên rồi!' - Ảnh 6.

Nhóm thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành bài thi

THƯỢNG HẢI

Đây là lần đầu tiên đưa con trai đi thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Hùng Hải (61 tuổi, ngụ tại ngã ba Mũi Tàu, P.Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một), chia sẻ: "Dẫn con thi cũng chỉ cố gắng động viên con làm bài thi thật tốt. Cũng dặn con thi xong là đừng có nghĩ gì chuyện gì hết, có cha ngoài cổng đợi chở con về".




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.