3 tuần làm việc không ngơi nghỉ tại hiện trường để đưa bé Hạo Nam về nhà

20/01/2023 12:42 GMT+7

3 tuần vừa qua là những ngày làm việc dài đằng đẵng không ngơi nghỉ của lực lượng cứu nạn - cứu hộ tại hiện trường bé Hạo Nam mắc kẹt. Đưa được bé về nhà ngay trước tết, lực lượng cũng phần nào nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, giúp bé an nghỉ sau nhiều ngày nằm dưới đất sâu lạnh lẽo.

1 giờ 20 phút ngày 20.1.2023 (tức rạng sáng 29 tết âm lịch), thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã được đưa lên mặt đất sau gần 3 tuần mắc kẹt dưới trụ bê tông sâu 35 mét dưới lòng đất. Trong 3 tuần dài đằng đẵng ấy; không chỉ cha mẹ, gia đình của Hạo Nam mà lực lượng cứu nạn-cứu hộ tại hiện trường lòng cũng như lửa đốt.

Từ những ngày đầu tiên, khi nhiệm vụ là ưu tiên giải cứu, níu giữ hy vọng sống dù rất mong manh cho bé…

Những phút đầu cứu nạn bé Hạo Nam qua lời kể nhân chứng tại hiện trường

… cho đến những ngày nỗ lực tối đa để sớm đưa Hạo Nam về với vòng tay gia đình lần cuối cùng.

Bé Hạo Nam tử vong

Trưa 31.12.2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đến công trình cầu Rọc Sen (ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng một số em nhỏ khác. Không may, Hạo Nam bị rơi vào trụ bê tông có đường kính 25 cm, đã được đóng sâu xuống lòng đất 35 mét. Các em nhỏ đi cùng đã ngay lập tức chạy đi gọi người lớn ứng cứu và những người đầu tiên có mặt tại hiện trường là cha của Hạo Nam, công nhân của công trình cầu Rọc Sen và lực lượng công an xã Phú Lợi.

Cứu nạn bé Hạo Nam gặp bất lợi vì mưa lớn trong đêm

Sau những phút ứng cứu đầu tiên bất thành, thêm nhiều lực lượng của huyện Thanh Bình, của tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị thi công đã được huy động. Tuy nhiên, do đây là sự cố hy hữu chưa từng có tiền lệ nên các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn.

Sau công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 2.1.2023, thêm nhiều cơ quan, bộ ngành, đơn vị đã được huy động để hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp, từ Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Quốc phòng; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông Vận tải; Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, các chuyên gia nước ngoài cũng có mặt để khảo sát và tư vấn các phương pháp để đưa bé Hạo Nam lên an toàn nhất. Đặc biệt, phải kể đến lực lượng Công binh (Quân khu 9) đã túc trực từ những ngày đầu tiên, hỗ trợ cả về nhân lực lẫn thiết bị cho tỉnh Đồng Tháp. Quân khu 9 còn cam kết sẽ sửa lại nhà cho gia đình Hạo Nam có một nơi an cư kiên cố và tìm công việc phù hợp cho cha mẹ bé Hạo Nam.

Hoàn cảnh khốn khó của gia đình bé trai rơi xuống cọc bê tông ở Đồng Tháp

Trong suốt 21 ngày, lực lượng cứu nạn-cứu hộ đã tập trung toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn cho những người tham gia tại hiện trường, lực lượng được chia thành 4 ca trực, mỗi ca làm việc 6 tiếng bất kể ngày đêm. Đến rạng sáng 20.1.2023 (tức 29 tết âm lịch), bé Hạo Nam đã được đưa lên mặt đất nguyên vẹn, trở về với gia đình và thực hiện an táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.