15 người chết do mưa to ở Trùng Khánh

06/07/2023 08:40 GMT+7

Tính đến 7 giờ sáng 5.7, đợt mưa xối xả mới nhất kể từ ngày 3.7 đã khiến 15 người chết và 4 người mất tích ở TP.Trùng Khánh (Trung Quốc), theo Tân Hoa xã. Cơ quan Quản lý khẩn cấp Trùng Khánh cho hay những trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất, làm gián đoạn cuộc sống của hơn 130.000 người ở 19 quận và huyện, gây hư hại hơn 7.500 ha hoa màu.

Mưa to còn khiến 50 ngôi nhà bị sập và 112 ngôi nhà bị hư hỏng, với thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 228 triệu nhân dân tệ (gần 745 tỉ đồng), theo tờ China Daily.

15 người chết do mưa to ở Trùng Khánh - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân ở Trùng Khánh (Trung Quốc) ngày 4.7

Reuters

Ngoài ra, tại tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền cho hay hơn 460.000 người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong tháng này, theo Tân Hoa xã. Các quan chức cho biết khoảng 85.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà do mưa, với "lũ quét ở các khu vực miền núi" và lở đất có thể xảy ra ở một số khu vực" của Trung Quốc trong tuần này. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng đã đưa ra các biện pháp ứng phó lũ lụt khẩn cấp cho khu vực Nội Mông và các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang, theo Đài CCTV.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu chính quyền các cấp ưu tiên cho việc đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Ngày nóng nhất thế giới ảnh hưởng cả ngôi làng lạnh nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.