11 cột mốc trên biển: Mốc A7 bảo vệ nghiêm ngặt

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
08/07/2023 08:15 GMT+7

Phải có sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi mới lên được Hòn Đôi, bởi đảo được Công ty Yến sào bảo vệ nghiêm ngặt.

Giữa năm 2022, tôi có mặt ở xã Vạn Thạnh (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) để ra điểm A7 - Hòn Đôi. Liên hệ, nhưng mọi chủ phương tiện tàu thuyền đều lắc đầu, vì "bảo vệ gắt gao, không cho lên đảo". Rốt cuộc tôi phải thuê người dân với giá 500.000 đồng dẫn từ thôn Đầm Môn, luồn rừng, vượt cát nửa ngày ra mũi Đôi (điểm cực đông trên đất liền Việt Nam) để chụp hình mốc cơ sở lãnh hải A7 nhô trên đảo, cách gần 2 km.

11 cột mốc trên biển: Mốc A7 bảo vệ nghiêm ngặt  - Ảnh 1.

Đảo Hòn Đôi nhìn từ Mũi Đôi

MAI THANH HẢI

Cuối tháng 4.2023, nhờ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa can thiệp với Ban Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, tôi mới được đồng ý lên Hòn Đôi. Từ Đầm Môn, tôi thuê tàu chạy gần nửa tiếng ra Hòn Đôi và tàu hạ thúng, chèo lóp ngóp vào đảo, dưới sự chờ đón của anh em trong tổ bảo vệ.

Mới nhìn từ xa, cứ nghĩ với độ cao trên 300 m so với mực nước biển, địa hình chủ yếu là đá chen lẫn cây bụi, thì đi đường nào cũng có thể lên cột mốc A7. Thế nhưng, khi đã lên đến đảo Hòn Đôi thì thấy điều đó là rất khó, bởi các tảng đá đều xếp lớp, cao từ vài mét đến chục mét, lại thêm các bụi cây cao quá đầu người nên rất khó định hướng đi.

11 cột mốc trên biển: Mốc A7 bảo vệ nghiêm ngặt  - Ảnh 2.

Mốc cơ sở A7 trên Hòn Đôi, phía sau là Mũi Đôi

MAI THANH HẢI

Từ nơi ở của tổ bảo vệ, chúng tôi theo chân anh em luồn qua rừng, đi qua các trảng cát, lách qua các tảng đá và 2 lần phải vượt qua các cầu tạm làm bằng thân cây, mới lên đến đỉnh hòn, nơi đặt mốc cơ sở A7.

Ở mốc A7, phần thông tin điểm cơ sở ở mặt phía đông hầu như được giữ nguyên vẹn (chỉ có 1 chữ O bị rơi). Tuy nhiên, biểu tượng trống đồng ở 4 phía đều bị bung khỏi thân mốc. Mặt phía bắc, biểu tượng cờ Tổ quốc bị rơi ngôi sao 5 cánh và nửa phần lá cờ, nhìn vào phần vỡ phía trong bê tông, thấy rõ các thanh sắt đang bị hoen rỉ nghiêm trọng.

11 cột mốc trên biển: Mốc A7 bảo vệ nghiêm ngặt  - Ảnh 3.

Phía trên mặt phía bắc của mốc A7 bị hư hỏng

MAI THANH HẢI

Từ mốc, có đoạn đường bê tông nhỏ, dài khoảng 20 m dẫn ra mốc định hướng tọa độ của Bộ TN-MT. Riêng đường dẫn từ dưới chân đảo lên cột mốc cơ sở A7 thì không được xây dựng, có lẽ vì kinh phí quá lớn.

Các công nhân bảo vệ cho biết đã có vài đoàn lãnh đạo cấp bộ ngành đi tàu từ Nha Trang ra Hòn Đôi, lên thăm mốc A7. Những hư hỏng ở điểm mốc đều được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn chưa được sửa chữa. Thậm chí, đã có thời điểm tỉnh Khánh Hòa dự định làm lễ chào cờ tại mốc A7, tuy nhiên việc này bị hủy bỏ vì mốc hư hại, ảnh hưởng đến hình ảnh buổi lễ và vị trí mốc cũng không có đủ chỗ cho nhiều người đứng.

Được biết, chúng tôi là những PV đầu tiên đặt chân lên Hòn Đôi và chạm vào điểm mốc A7. Khu vực này, không cho du khách lên thăm quan.

 (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.