11 cột mốc trên biển: Mốc A8 ít người biết đến

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
07/07/2023 06:31 GMT+7

Điểm cơ sở A8 nằm ở Mũi Đại Lãnh. Khu vực này rất nhiều du khách ghé đến, nhưng ít người biết thông tin về A8 và mốc cơ sở lãnh hải A8.

Khu du lịch hải đăng Mũi Điện - Bãi Môn (thuộc xã Hòa Tâm, TX.Đông Hòa, Phú Yên) nằm ngay trên đường ven biển TP.Tuy Hòa - Vũng Rô. Điểm cơ sở lãnh hải A8 và mốc cơ sở lãnh hải đều nằm ở khu vực này.

Mốc A8 ít người biết đến   - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Bảng ghi thông tin, hải đăng Đại Lãnh và mốc A8

MAI THANH HẢI

Mua vé vào khu du lịch, đi bộ chừng 15 phút là lên tới hải đăng Đại Lãnh, nhìn thấy mũi đá nằm ngay phía dưới với tấm bảng ghi thông tin và 2 căn nhà chòi lợp tôn màu xanh, lối đi lát đá, tay vịn bê tông.

Trên tấm bảng có ghi 2 mặt "Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, 109˚27'12"E - 12˚53'48"E Đông Hòa, Phú Yên", phía trên là lá cờ Tổ quốc đang tung bay.

Mốc A8 ít người biết đến   - Ảnh 2.

Mặt trước của mốc cơ sở lãnh hải A8 bị bong tróc chữ, số

Chếch phía trái tấm bảng, lên gần chục mét là khối bê tông hình chữ nhật nằm ngang. Mặt hướng vào thì màu trắng trống trơn, mặt quay ra biển ốp đá màu đỏ; tới tận nơi mới thấy lờ mờ các chữ số đã bị rơi rụng, còn in hằn một số vết số - chữ trên đó. Phía trên khối hình chữ nhật ngang này có một miếng kim loại ghi chữ nổi bé tí "Mốc tọa độ quốc gia". Thì ra đây là mốc cơ sở lãnh hải A8.

Điểm cơ sở A8 là điểm duy nhất (trong số 11 điểm cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải VN) nằm ở mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy Trường Sơn, gắn với đất liền. Mốc cơ sở A8 được cắm ở Mũi Đại Lãnh (Phú Yên), tại tọa độ N 12˚53'44" - E 109˚27'29"…

Cạnh mốc A8 được chăng dây thừng bảo vệ không cho du khách ra ngoài phía biển. Nhìn kỹ mới thấy phía ngoài là mốc định hướng ghi điểm tọa độ quốc gia "số hiệu điểm ĐH08 - Mốc tọa độ quốc gia", do Bộ TN-MT xây dựng tháng 4.2007.

Chúng tôi hỏi một số du khách, không ai biết đây là điểm cơ sở A8 do không có giới thiệu, bảng hiệu cụ thể. Chỉ biết "đây là nơi đón ánh bình minh đầu tiên vào đất liền", như thông tin ghi trên bảng phía trong.

Mốc A8 ít người biết đến   - Ảnh 4.

Mũi Đại Lãnh nhìn từ đường ven biển Tuy Hòa - Vũng Rô

Mốc cơ sở lãnh hải A8 (Mũi Đại Lãnh, Phú Yên) có hình dáng, kích cỡ tương tự mốc A6 (Hòn Hải, Bình Thuận), nhưng thông tin về điểm cơ sở bị rơi rụng, mốc bong tróc hư hại. (còn tiếp). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.