Xem nhanh: Ngày 159 chiến dịch quân sự, Ukraine lại xuất khẩu đường biển, Nga muốn hải quân mạnh

01/08/2022 22:50 GMT+7

Ngày 1.8, tàu vận tải Razoni, chở 26.000 tấn ngô , đã rời cảng Odessa lên đường đến Li Băng . Đây là chuyến hàng rời cảng đầu tiên sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine .

Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov nói nước này đã làm “tất cả” để phục hồi hoạt động của cảng Odessa, và cho biết việc dỡ phong tỏa sẽ mang lại cho nền kinh tế Ukraine 1 tỉ USD doanh thu ngoại tệ. Còn phía Nga nói đây là một chuyển động “tích cực”.

Động thái diễn ra sau khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Istanbul ngày 22.7. Thỏa thuận được kỳ vọng nhằm xoa dịu khủng hoảng lương thực và giảm giá ngũ cốc toàn cầu.

Liên quan đến cuộc xung đột, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine John Herbst nhận định rằng Nga sẽ khó kiểm soát phần còn lại ở Donetsk, do các tuyến hậu cần xa hơn và lực lượng Ukraine sử dụng nhiều pháo hiện đại do Mỹ cùng các bên cung cấp.

Theo thông tin từ phía Ukraine, một trong những người giàu nhất Ukraine đã thiệt mạng trong một trận pháo kích của Nga vào TP.Mykolaiv đêm 30 rạng sáng 31.7.

Ông Vitayliy Kim, tỉnh trưởng Mykolaiv, nói doanh nhân Oleksiy Vadatursky (74 tuổi) và vợ bị thiệt mạng tại nhà. Ông là người sáng lập và sở hữu công ty Nibulon chuyên sản xuất và xuất khẩu lúa mì, đại mạch và ngô, có xưởng đóng tàu và đội tàu riêng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cái chết của ông Vadatursky là “sự mất mát lớn lao cho toàn thể Ukraine”, đồng thời cho biết doanh nhân này đang tham gia xây dựng thị trường ngũ cốc hiện đại liên quan mạng lưới vận chuyển ngũ cốc.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 1.8.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.