Xem nhanh 20h ngày 11.10: Mua xăng sao khó như hàng hiệu | Triều cường tràn vào bệnh viện

11/10/2022 20:00 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tư cách đại biểu HĐND TP.HCM. Ông Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Người dân vẫn chật vật để mua được xăng ở TP.HCM. Lũ lụt, sạt lở, lốc xoáy diễn biến phức tạp ở miền Trung. Người Cần Thơ chưa hết khổ vì triều cường cao kỷ lục. Tổng thống Biden hứa chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine. Tổng thống Putin nói quy trình động viên một phần "không thiếu sự xuẩn ngốc"... Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 11.10 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 11.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Mua xăng vẫn khó như mua hàng hiệu

Trạm xăng của Petrolimex nằm tại Vòng xoay Công viên Phú Lâm, quận 6, TP.HCM, rạng sáng 11.10.2022 dù mới chỉ 5 giờ sáng nhưng đã có gần 100 người đi ô tô, xe máy đã ùn ùn kéo đến đây.

Họ hy vọng nhờ đi sớm sẽ tránh cảnh rồng rắn xếp hàng đổ xăng. Nhưng thực tế, có vẻ nhiều người cũng tính toán như họ. Cảnh ùn ứ chờ đổ xăng lại tái diễn như nhiều ngày qua. Đám đông lại xếp hàng, lại chờ đợi, lại bực bội, lại chán ngán.

Dậy từ 5 giờ sáng đi đổ xăng, vẫn phải xếp hàng rồng rắn

Thị trường xăng dầu phía nam những ngày qua đã trở nên hỗn loạn, khan hàng liên tục.

Xăng dầu hết hàng ngay trước ngày điều chỉnh dự báo giá tăng khiến “nghi án” găm hàng đợi giá cao được nhiều người đặt ra. Thế nhưng, một số doanh nghiệp bán lẻ tỏ ra bức xúc vì cho rằng họ không có hàng chứ không phải găm hàng.

Liên quan đến diễn biến xăng, dầu, trưa 10.10, UBND TP.HCM đã có báo cáo và kiến nghị gửi Bộ Công thương, Bộ Tài chính.

Theo UBND TP.HCM, giá xăng, dầu trong nước chưa phản ánh đầy đủ các chi phí kinh doanh xăng, dầu dẫn đến việc phân bố mức chiết khấu trong hệ thống kinh doanh xăng, dầu bị hạn chế, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng, dầu không có chiết khấu để bảo đảm bù đắp chi phí và duy trì hoạt động kinh doanh, bảo đảm cung ứng xăng, dầu liên tục cho thị trường. UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cả cơ sở mặt hàng xăng, dầu như mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức.

Sợ con trễ học, phụ huynh thức từ mờ sáng xếp hàng đổ xăng

Đồng thời, các cơ quan cần rà soát lại phí đưa xăng, dầu từ nước ngoài về Việt Nam và các loại thuế nhằm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng, dầu trên cơ sở phù hợp với thực tế phát sinh và các quy định hiện hành.

UBND TP.HCM đề nghị Bộ Công thương xem xét, đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm hỗ trợ giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu; cần xem xét, hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu (nhất là các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu) góp phần tạo nguồn, đảm bảo cung ứng xăng, dầu cho thị trường.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tư cách đại biểu HĐND TP.HCM

Sáng 11.10, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số tờ trình của UBND TP.HCM liên quan đến phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác nhân sự. Theo đó, HĐND TP.HCM thực hiện quy trình cho thôi tư cách đại biểu HĐND TP.HCM đối với ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước đó, ông Phong có đơn xin thôi làm đại biểu từ ngày 28.7 do chuyển công tác về Ban Kinh tế Trung ương và sinh sống toàn thời gian tại Hà Nội. Các đại biểu có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua tờ trình cho ông Nguyễn Thành Phong thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thành Phong thuộc tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 4, cùng tổ có bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.1 và bà Trương Thị Mai Hương, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tư cách đại biểu HĐND TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong, 60 tuổi, quê H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 12.2015 đến tháng 8.2021. Từ tháng 8.2021 đến nay, ông Phong giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ khi nhận công tác tại Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 8.2021 đến nay, ông Nguyễn Thành Phong thường xuyên vắng mặt trong các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ của tổ đại biểu.

Ngày 3.10 vừa qua, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Vào ngày 8.7, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 11.10, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Hiện Thường trực UBND TP.HCM đã được kiện toàn, gồm Chủ tịch Phan Văn Mãi và 5 phó chủ tịch: bà Phan Thị Thắng, ông Ngô Minh Châu, ông Võ Văn Hoan, ông Dương Anh Đức và ông Bùi Xuân Cường.

Ông Bùi Xuân Cường, 47 tuổi, trình độ kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công.

Ông Cường có thời gian công tác dài tại Sở GTVT, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT khi mới 34 tuổi và là một trong những cán bộ lãnh đạo cấp sở trẻ nhất của TP.HCM vào thời điểm năm 2009.

Ông Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Đến tháng 8.2014, ông Bùi Xuân Cường được điều động làm Trưởng ban MAUR và giữ chức này đến tháng 8.2015. Cuối tháng 8.2015, ông Cường được điều động trở về Sở GTVT và giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Đến tháng 1.2019, ông Cường được UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban MAUR.

Triều cường tràn vào bệnh viện, bác sĩ Cần Thơ lội nước khám cho bệnh nhân

Chưa năm nào, bệnh nhân cũng như các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ lại phải phải vất vả đối phó với tình trạng ngập nặng như năm nay.

Đây là ngày thứ 2, nước triều cường bủa vây những căn phòng này. Mặc dù mỗi ngày, nước triều chỉ làm ngập vài giờ buổi sáng và buổi chiều nhưng cũng gây rất nhiều khó khăn, phiền toái cho người bệnh và thân nhân.

Chăm sóc người thân đã cực, những ngày triều cường với người nuôi bệnh lại càng vất vả hơn. Nền nhà ngập lênh láng khiến họ không còn chỗ để trải chiếu ngả lưng.

Triều cường tràn vào bệnh viện, bác sĩ Cần Thơ lội nước khám cho bệnh nhân

Trước đó, từ sáng sớm, nước triều cường từ sông Hậu trào qua những cửa cống dâng lên xâm chiếm toàn bộ tuyến đường Trần Hưng Đạo rồi tràn vào khuôn viên Bệnh viện Tim Mạch TP.Cần Thơ. Chỉ trong vòng 1 giờ, gần như toàn bộ tầng trệt của bệnh viện đã bị ngập sâu, người bệnh, nhân viên y tế đều phải bì bõm lội nước. Bệnh viện đã cử một nhóm nhân viên y tế cùng bảo vệ bệnh viện đứng trước cổng để kịp thời hỗ trợ người dân đến khám chữa bệnh và cả những người đi đường bị chết máy.

Ngoài đường con nước triều cường lên cao bao nhiêu thì phía bên trong bệnh viện, bệnh nhân và các nhân viên y tế lại rầu bấy nhiêu. Có lẽ cũng hiếm khi nào, các bác sĩ lại phải săn quần, mang ủng tới từng phòng bệnh để kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân như thế này.

Người bệnh và các y bác sĩ Bệnh viện Tim Mạch Cần Thơ có thể sẽ phải chật vật với triều cường vài hôm nữa

ĐÌNH TUYỂN

Nước triều không chỉ bủa vây các phòng điều trị bệnh nhân mà còn ồ ạt tràn vào hai khoa quan trọng của bệnh viện là khoa Xét nghiệm và Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Đây đều là những khoa có các trang thiết bị đắt tiền và khó có thể di chuyển. Chưa kể nếu di chuyển thì việc lắp đặt, kết nối cũng như duy trì hoạt động sẽ gặp vô cùng khó khăn.

Nhân viên các khoa, phòng, lãnh đạo khoa cho đến lãnh đạo bệnh viện cũng phải săn quần tham gia ngăn nước triều. Bao cát, bạt chắn được gia cố. Hàng chục máy bơm cũng đã được huy động để bơm nước bảo vệ trang thiết bị.

Tuy nhiên, cũng trong đợt triều cường kỷ lục này mới thấy, cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ đang thực sự xuống cấp, đáng báo động.

Dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, chiều nay và sáng mai 12.10 triều cường ở Cần Thơ còn có thể dâng cao hơn

ĐÌNH TUYỂN

Cũng trong sáng 11.10.2022, số liệu từ Trạm Thủy văn Cần Thơ cho thấy mực nước triều cao nhất ở Cần Thơ đã lên tới 2,23m, tức đã xấp xỉ mức thủy triều cao lịch sử năm 2019 là 2,25m. Tuy nhiên, đáng ngại hơn khi dự báo ngày 12.10, mực nước đỉnh triều tại Tây Đô có thể dâng cao hơn. Khi đã đạt đỉnh, các đợt triều cường mới hạ dần và lên xuống kéo dài cho tới ngày 15.10.

Như vậy, người bệnh, nhân viên y tế Bệnh viện Tim Mạch TP.Cần Thơ cũng như người dân thành phố sông nước Tây Đô sẽ còn phải chật vật với triều cường thêm vài ngày nữa.

Bản tin "Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 12.10 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.