Vì sao bảo vệ, lao công một trường đại học nhận thưởng tết 20 triệu đồng ngang hiệu trưởng?

Vì sao bảo vệ, lao công một trường đại học nhận thưởng tết 20 triệu đồng ngang hiệu trưởng?

05/11/2023 17:25 GMT+7

Không phân biệt vị trí, chức danh hay bằng cấp, lao công, bảo vệ, giảng viên, hiệu trưởng trường ĐH Công thương TP.HCM đều sẽ được nhận tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 “đồng giá” là 20 triệu đồng mỗi người.

Lao công, bảo vệ hay giảng viên, hiệu trưởng đều sẽ được nhận tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 giống nhau là 20 triệu đồng mỗi người. Đây là chính sách thưởng tết “đồng giá” được Trường ĐH Công thương TP.HCM áp dụng từ nhiều năm qua.

Vì sao bảo vệ, lao công một trường đại học nhận thưởng tết 20 triệu đồng ngang - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM

VŨ ĐOAN

Mức thưởng này áp dụng cho tất cả viên chức và người lao động của trường, thành viên Hội đồng trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên. Các vị trí lao động hợp đồng thời vụ sẽ không được áp dụng.

Ngoài mức thưởng tết trên, Trường ĐH Công thương TP.HCM còn dành một khoản để lì xì đầu năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên cũng như quà tặng cho cán bộ lãnh đạo, nhà giáo đã nghỉ hưu ở mức 3 triệu đồng/người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.