Trung Quốc chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Trung Quốc chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Phương Thúy
Phương Thúy
25/03/2024 09:34 GMT+7

Trung Quốc sẽ nghiên cứu kỹ các vấn đề về tiếp cận thị trường nhằm sớm đưa thêm một số quy định mới để thu hút đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có buổi chia sẻ với các giám đốc điều hành toàn cầu và các nhà hoạch định chính sách tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ngày 24.3.

Trung Quốc chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài- Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc

REUTERS

Theo đó, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn chào đón mọi công ty từ tất cả các quốc gia đầu tư vào nước này.

Bắc Kinh đã nới lỏng một số quy định về đầu tư nước ngoài, cũng như một số quy định bảo mật về xuất khẩu dữ liệu nhằm củng cố niềm tin của doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư trong nước.

Hiện nay, Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới nổi, như sản xuất sinh học, và sẽ đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo, gọi tắt cũng như nền kinh tế dữ liệu.

Ngoài ra, Thủ tướng Lý Cường thông tin thêm về tình hình kinh tế của Trung Quốc. Theo đó, lạm phát thấp và gánh nặng nợ của chính phủ trung ương đã giảm bớt, tạo cơ hội cho các bước chính sách vĩ mô tiếp theo. Ông Lý Cường cho rằng các biện pháp mà Trung Quốc triển khai vào năm ngoái để "hạ nhiệt" rủi ro về tài sản và nợ công đã phát huy hiệu quả.

Trong năm 2023, nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức trên nhiều lĩnh vực như thị trường bất động sản suy yếu, khủng hoảng nợ chính quyền địa phương, dư thừa công suất công nghiệp, rủi ro giảm phát và đầu tư nước ngoài giảm sút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.