Triển lãm thành phố thông minh: Câu chuyện thú vị từ thành phố Cao Hùng

Triển lãm thành phố thông minh: Câu chuyện thú vị từ thành phố Cao Hùng

Hà Ánh
Hà Ánh
26/03/2024 07:00 GMT+7

Sự kết hợp độc đáo giữa xu hướng mới ESG và chủ đề thành phố thông minh là ý tưởng mới tại Hội nghị và triển lãm Thành phố thông minh lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan).

Hội nghị và triển lãm Thành phố thông minh (SCSE) lần thứ 11 đã được diễn ra tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) từ ngày 21-23.3. Trước đó, sự kiện khai mạc tại Đài Bắc vào ngày 19.3 và kéo dài hết 21.3. Đây là sự kiện do Hiệp hội máy tính Đài Bắc, Chính quyền thành phố Cao Hùng và Hội đồng Phát triển Đài Loan tổ chức. 

Sự kiện lần này có quy mô hơn 2.000 quan chức chính phủ và doanh nghiệp đầu ngành từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đây là triển lãm các sản phẩm công nghệ IoT và hội nghị đô thị thông minh lớn nhất châu Á được tổ chức trong 10 năm qua.

Triển lãm thành phố thông minh: Câu chuyện thú vị từ thành phố Cao Hùng- Ảnh 1.

Hội nghị và triển lãm Thành phố thông minh (SCSE) năm nay tại Cao Hùng (Đài Loan)

Hà Ánh

Một trong những hoạt động thú vị của Hội nghị và triển lãm lần này là chia sẻ ngắn của đại diện chính quyền thành phố Cao Hùng về các mô hình thành phố thông minh. Ngày 21.3, ông Charles Lin, Phó thị trưởng chính quyền thành phố Cao Hùng (Đài Loan) đã có vài chia sẻ với báo chí quốc tế về việc làm thế nào một thành phố công nghệ cao được tạo ra dành cho người dân.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.