Tổng thống Putin bất ngờ mềm mỏng, kêu gọi tìm cách chấm dứt 'thảm kịch' ở Ukraine

Tổng thống Putin bất ngờ mềm mỏng, kêu gọi tìm cách chấm dứt 'thảm kịch' ở Ukraine

24/11/2023 15:05 GMT+7

Trong cuộc họp hội nghị G20 bất thường diễn ra hôm 22.11, tổng thống Nga Putin thừa nhận bất kỳ cuộc xung đột nào cũng là một thảm kịch và phải nỗ lực chấm dứt.

Trong một thông điệp hòa dịu bất ngờ hôm 22.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22.11 nói với các lãnh đạo nhóm G20 rằng cần tìm cách dừng "bi kịch" xung đột tại Ukraine.

Ở lần đầu tiên dự hội nghị G20 từ sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ tháng 2.2022, Tổng thống Putin nói Nga chưa bao giờ từ chối tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, trong khi Kyiv đã công khai rút khỏi quá trình đàm phán.

Trong bài phát biểu trực tuyến, nhà lãnh đạo Nga đã đề cập những bình luận của các thành viên về việc "bị sốc" trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông Putin thừa nhận cuộc xung đột là "thảm kịch", và cần tìm cách chấm dứt.

"Vâng, đúng là chiến sự luôn là thảm kịch đối với mọi cá nhân, gia đình hay một đất nước nói chung. Và dĩ nhiên chúng ta cần tìm cách nào để chấp dứt thảm kịch này".

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine. Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm ngoái đã chính thức tuyên bố sẽ không có đàm phán hòa bình với Điện Kremlin chừng nào ông Putin còn là tổng thống Nga.

Tổng thống Putin: Nga chưa bao giờ từ bỏ đàm phán hòa bình với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 diễn ra hôm hôm 22.11

REUTERS

Ông Putin nói mình hiểu được chiến tranh và cái chết là một cú sốc, nhưng cũng ngầm chỉ trích tiêu chuẩn kép của các bên chỉ trích Nga.

"Cuộc xung đột ở Ukraine là cú sốc, nhưng vậy thì cuộc đảo chính đẫm máu ở Ukraine năm 2014, và sau đó là cuộc chiến của Kyiv chống lại người dân của mình ở Donbass, việc đó có khiến mọi người bị sốc không? Hay sự tiêu diệt dân thường ở Dải Gaza của Palestine, điều đó có gây sốc không? Hay việc bác sĩ phải phẫu thuật cho trẻ em dù không có thuốc giảm đau, có gây sốc không? Rồi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng Gaza đã trở thành nghĩa địa của trẻ em, điều đó lại chẳng gây sốc ư?".

Ukraine và phương Tây khẳng định sẽ đánh bại Nga trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21.11 thừa nhận rằng cuộc phản công không đạt kỳ vọng trong mùa hè "không phải là một thông điệp vui" cho đồng minh phương Tây, những nước đã viện trợ hàng tỉ USD cho Kyiv.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, tổng thống Ukraine cũng thừa nhận xung đột với Nga có lẽ có thể dừng lại nếu Kyiv chịu nhượng bộ Moscow trong vấn đề Donbass và Crimea. Nhưng ông nhấn mạnh Ukraine "chưa sẵn sàng" cho kế hoạch hòa bình như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.