Thủ đô Ukraine đương đầu đợt tấn công lớn nhất bằng UAV của Nga

Thủ đô Ukraine đương đầu đợt tấn công lớn nhất bằng UAV của Nga

26/11/2023 05:57 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.11 cho biết Nga đã phóng hơn 70 UAV tấn công tự sát vào Ukraine trong đêm qua. Hầu hết đã bị phía Ukraine bắn hạ.

Ông Zelensky cho hay cuộc tấn công diễn ra vào đầu ngày 25.11, và kêu gọi người dân cảnh giác trước những đợt oanh tạc trong mùa đông. “Mùa đông càng đến gần, Nga sẽ càng cố gắng biến những cuộc tấn công này trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Zelensky nói.

Không quân Ukraine thông báo hầu hết UAV đã bay đến được thủ đô Kyiv trong vụ tấn công lớn nhất từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.2022. Trang The Kyiv Independent đưa tin đợt tấn công kéo dài 6 giờ liền.

Một phát ngôn viên của chính quyền Kyiv nói rằng ít nhất 40 UAV đã bị bắn hạ. Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên Telegram rằng cuộc tấn công khiến 5 người bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi.

Nga vừa triển khai đợt tấn công lớn nhất bằng UAV vào Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa nhà chung cư bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở thủ đô Kyiv (Ukraine), ngày 25.11.2023

REUTERS

Nhiều tòa nhà ở khắp các quận của thành phố bị hư hại. Mảnh vỡ từ một chiếc UAV bị bắn hạ đã rơi xuống một nhà trẻ và gây cháy. Bộ Năng lượng Ukraine thông báo gần 200 tòa nhà tại Kyiv, trong đó có 77 tòa nhà dân, bị mất điện sau vụ tấn công.

Trong vài tuần qua, giới chức Ukraine cảnh báo rằng Nga sẽ lại không kích mạnh nhằm phá hủy hệ thống năng lượng như mùa đông năm ngoái. Phía Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.