Phương Tây chưa thống nhất về đào tạo phi công Ukraine lái F-16

Phương Tây chưa thống nhất về đào tạo phi công Ukraine lái F-16

30/07/2023 08:39 GMT+7

Mỹ và các đồng minh phương Tây chưa thống nhất về việc đào tạo phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16.


Trang tin Politico dẫn các nguồn ngoại giao cho biết vấn đề còn bàn cãi là ai sẽ đảm trách huấn luyện và khi nào sẽ tiến hành. Từ tháng 5, Đan Mạch và Hà Lan đã công bố một liên minh quốc tế gồm 11 thành viên để huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay F-16 của Mỹ.

Tuy nhiên, việc đào tạo chưa bắt đầu, trong khi giới chức Mỹ - là bên cần cho phép việc chuyển giao cả máy bay lẫn các tài liệu, thiết bị huấn luyện - hiện chưa biết vị trí huấn luyện là ở đâu.

Đã có đề xuất đưa phi công Ukraine đến căn cứ Vệ binh Quốc gia Mỹ ở Arizona để huấn luyện. Tuy nhiên, Politico dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu nói ý tưởng này "không đi đến đâu" ở Washington.

Một kế hoạch khác là tổ chức đào tạo ở châu Âu, nhưng đến nay chưa rõ địa điểm. Romania, một thành viên trong liên minh hỗ trợ Ukraine, trong tháng 7 thông báo sẽ mở "trung tâm huấn luyện phi công cho cả vùng" nhưng cũng chưa có thông tin gì cụ thể hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc giục phương Tây cung cấp chiến đấu cơ F-16 để tăng cường sức mạnh trước Nga. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với trang Politico rằng việc đào tạo có thể bắt đầu trước cuối năm, nhưng Ukraine khó có F-16 trước mùa xuân năm tới.

Hiện chưa có thành viên NATO ở châu Âu nào cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine. Mỹ cũng chưa đưa ra khung thời gian để phê chuẩn việc chuyển giao máy bay và tư liệu huấn luyện.

Hơn nữa, giới chức Mỹ gợi ý rằng việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine không được xem là ưu tiên. Chủ tịch Hội đồng tham mưu Liên quân Mỹ Mark Milley không đánh giá cao tầm quan trọng của F-16 trong ưu thế chiến trường, và cho rằng Mỹ sẽ không thể cung cấp đủ để Ukraine xoay chuyển tình thế.

Ông nhận định: "10 máy bay F-16 là 2 tỉ USD. Nga có hàng trăm máy bay thế hệ 4 và thế hệ 5. Nếu Ukraine muốn đương đầu với Nga kiểu 1 chọi 1, hay kể cả là 2 chọi 1, thì cũng là một số lượng lớn".

Ý kiến tương tự được Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra tại Diễn đàn An ninh Aspent mới đây tại Mỹ.

Ông Sullivan cho biết Mỹ đang "xúc tiến nhanh chóng để tìm cách giúp Ukraine có những năng lực cần thiết để có thể thật sự vận hành hiệu quả F-16".

Tuy nhiên, ông cho rằng chiến đấu cơ này sẽ khó đóng vai trò quyết định trong cuộc xung đột vì lực lượng phòng không "là yếu tố đáng kể trong năng lực của cả hai bên", làm giảm hiệu quả của không quân.

Hồi đầu tháng 7, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yury Ignat cho biết bên cạnh máy bay chiến đấu F-16, Ukraine cũng sẽ xem xét thêm nhiều loại chiến cơ nhằm tăng cường khả năng chiến đấu.

Dù vậy, ông Ignat cũng thừa nhận Ukraine không thể tạo sức ép lên Mỹ và các nước đồng minh do nước này còn phụ thuộc nhiều vào viện trợ từ bên ngoài.

Ông Ignat cho biết F/A-18 và F-15 do Mỹ sản xuất, cũng như Eurofighter Typhoon có tầm hoạt động lớn hơn và có thể mang nhiều vũ khí hơn. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt là máy bay chiến đấu F-16 và hoạt động huấn luyện cho phi công Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.