Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler: đại học cần có hoạt động phát triển bền vững

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler: đại học cần có hoạt động phát triển bền vững

15/09/2023 19:50 GMT+7

Sáng 14.9, tại Hội trường Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, đã có buổi giao lưu với cán bộ, sinh viên ĐHQG TP.HCM và doanh nghiệp, với chủ đề “Chuyển đổi xanh: Cơ hội và thách thức”.

Số hóa và phát triển bền vững là câu chuyện mà TS Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, đã chia sẻ trong suốt buổi trò chuyện với sinh viên ĐHQG TP.HCM vào sáng 14.9.2023.

Với số hóa, ông cho rằng mọi thứ đều có thể được số hóa sớm hoặc muộn, thay đổi mọi thứ của cuộc sống. Tiếp đó là đến giai đoạn phát triển bền vững, trong đó các nền kinh tế nhận ra cần trách nhiệm hơn trong việc phát triển bền vững.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philip Rösler: giáo dục đại học - Ảnh 1.

Ông Philipp Rösler trò chuyện với sinh viên ĐHQG TP.HCM

VŨ ĐOAN

Cùng với đó, ông Philipp Rösler nhấn mạnh vai trò của giáo dục là gợi mở kiến thức chứ không phải cho kiến thức. Sinh viên cần kết hợp kiến thức đã học, khả năng sáng tạo của bản thân để ứng dụng vào thực tiễn.

Đối với giới trẻ, ông Philipp Rösler khuyến khích khám phá các lựa chọn giáo dục và tìm kiếm sự cố vấn trong các lĩnh vực này. Cần cân nhắc việc bắt đầu kinh doanh hoặc tham gia các tổ chức, doanh nghiệp hướng tới sự bền vững và đổi mới sáng tạo.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.