Đại học Harvard lại vướng kiện tụng vì chính sách tuyển sinh

Đại học Harvard lại vướng kiện tụng vì chính sách tuyển sinh

08/07/2023 10:00 GMT+7

Chính sách tuyển sinh "'kế thừa" (tức ưu tiên những sinh viên có liên quan đến trường) của Đại học Harvard đang bị kiện, chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao bãi bỏ các chính sách tuyển sinh có ý thức về chủng tộc.

Ba nhóm dân quyền, hôm 6.4, đã đệ đơn khiếu nại trường Harvard lên Bộ Giáo dục Mỹ vì thông lệ tuyển sinh của trường. Họ cho rằng chính sách ưu tiên của trường dành cho các sinh viên có gia đình liên quan đến Harvard đã mang lại lợi ích lớn cho sinh viên da trắng và vi phạm luật liên bang cấm phân biệt chủng tộc đối với các chương trình nhận tài trợ của liên bang.

Tuần trước, Tòa án Tối cao phán quyết rằng các chính sách có ý thức về chủng tộc được Đại học Harvard và Đại học Bắc Carolina áp dụng để đảm bảo có nhiều sinh viên không phải da trắng được nhận vào là vi hiến.

Chính sách tuyển sinh ‘kế thừa’ của Harvard bị kiện vì ưu tiên sinh viên da trắng - Ảnh 1.

Chính sách tuyển sinh 'kế thừa' của Harvard đang bị kiện

REUTERS

Theo đơn khiếu nại, gần 70% ứng viên Harvard có quan hệ gia đình với các nhà tài trợ hoặc cựu sinh viên là người da trắng và có khả năng được nhận cao hơn khoảng sáu lần so với các ứng viên khác.

Khoảng 28% sinh viên khóa 2019 của Harvard được nhận theo diện chính sách 'kế thừa', theo các nhóm dân quyền. Các nhóm này cho rằng sẽ có ít suất nhập học hơn dành cho những ứng viên không phải da trắng, tức những người ít có khả năng có quan hệ gia đình với trường.

Các nhóm đang yêu cầu Bộ Giáo dục Mỹ điều tra các thông lệ tuyển sinh của Harvard và buộc trường từ bỏ các ưu tiên tuyển sinh diện 'kế thừa' nếu muốn tiếp tục nhận tài trợ của liên bang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.