Cựu Tổng thống Trump sợ điều gì?

Cựu Tổng thống Trump sợ điều gì?

24/03/2024 14:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là lo ngại về chứng mất trí nhớ sau khi cha ông mắc căn bệnh Alzheimer đáng sợ.

Tờ Washington Post dẫn lời một số cộng sự cũ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà tỉ phú lo sợ mắc chứng mất trí nhớ sau khi chứng kiến cha mình chống chọi với căn bệnh Alzheimer.

Tờ báo này cho biết đã nói chuyện với một cựu giám đốc điều hành cấp cao của Trump Organization, người này cho biết họ đã thấy ông Donald Trump tương tác với cha ông là Fred Trump Sr.

Nguồn tin phát biểu với điều kiện giấu tên khẳng định rằng “ông Trump chắc chắn sợ mắc bệnh Alzheimer”. Theo nguồn tin, ông Trump “sẽ không nói về điều đó và sẽ không thừa nhận điều đó”.

Washington Post cũng trích dẫn cháu gái của ông Trump, là Mary L. Trump, người đã kể lại rằng cựu tổng thống rất buồn vì cha mình mắc chứng mất trí nhớ sau khi ông không nhận ra các con của mình trong một buổi họp mặt gia đình vào giữa những năm 1990.

Cựu Tổng thống Trump sợ điều gì?- Ảnh 1.

Ông Donald Trump (phải) và cha, ông Fred Donald Trump

ALAMY

Tờ báo cũng trích dẫn một cuộc phỏng vấn mà ông Donald Trump thực hiện cho tạp chí Playboy vào năm 1997, trong đó ông nói rằng việc nhìn thấy cha mình mắc bệnh Alzheimer đã khiến ông “băn khoăn rất nhiều về sự vô nghĩa của cuộc sống”.

Trong những năm gần đây, ông Trump nhiều lần cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần vì ông Biden đôi khi vấp ngã, đi lạc; nhầm lẫn giữa các nhà lãnh đạo thế giới và các nước; mất mạch suy nghĩ giữa câu và gần đây nhất là quên mất đồng minh mới của NATO là Na Uy hay Phần Lan.

Đồng thời, ông Trump khoe rằng bản thân ông đã vượt qua bài đánh giá nhận thức một cách xuất sắc.

Tuy nhiên, một số người cho rằng sức khỏe tâm thần của ông Trump cũng có thể đang sa sút, sau một số sai sót trong quá trình vận động tranh cử trong những tháng gần đây, chẳng hạn như nhầm lẫn giữa Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley với cựu diễn giả Nancy Pelosi và cảnh báo rằng Mỹ có thể phải đối mặt với “Chiến tranh thế giới thứ 2” dưới thời ông Biden.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng cho thấy 63% cử tri Mỹ không tin tưởng vào năng lực tinh thần của ông Biden để phục vụ hiệu quả trên cương vị tổng thống thêm 4 năm nữa. Ông Trump cũng có kết quả không tốt, với 57% bày tỏ lo ngại về năng lực tinh thần của ông.

Cả hai sẽ đối đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, diễn ra vào ngày 5.11.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.