Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc

Cù Hiền
Cù Hiền
20/02/2024 16:54 GMT+7

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nam Định đến đền Bảo Lộc nhắc nhở, chấn chỉnh liên quan đến những thông tin phản ánh việc mua bán ấn tại đây.

Liên quan đến việc báo chí phản ánh tình trạng mua bán ấn tại đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) diễn ra những ngày gần đây, ngày 20.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, cho biết đơn vị này đã nắm được sự việc báo chí phản ánh.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc- Ảnh 1.

Đến chiều 20.2, tại khu vực Cung Cấm tại đền Bảo Lộc, du khách vẫn đi ra, vào Cung Cấm để lễ. Tuy nhiên, không thấy xuất hiện việc mua bán ấn tại đây nữa

CÙ HIỀN

"Ngay trong chiều qua 19.2, thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng Công an tỉnh đến đền Bảo Lộc nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu thủ nhang thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật", ông Dũng cho biết.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, việc quản lý đền Bảo Lộc hiện nay đã phân cấp cho H.Mỹ Lộc và xã Mỹ Phúc, nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về các đơn vị trên.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc

"Hiện chúng tôi đang chờ báo cáo của H.Mỹ Lộc về việc này nên có hay không tình trạng mua bán ấn, chúng tôi cũng chưa khẳng định được", ông Dũng cho biết thêm.

Trước đó, những ngày gần đây, khi du khách đến đền Bảo Lộc chiêm bái, cầu may đã bắt gặp trên con đường dẫn vào đền Bảo Lộc là hơn chục cửa hàng viết sớ, bán hàng mã, ấn trạch, bùa hộ mệnh, đổi tiền lẻ...

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc- Ảnh 2.

Cảnh du khách xếp hàng, xin ấn tại đền Bảo Lộc bị báo chí phản ánh

TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI

Điều đáng chú ý là mặc dù chưa khai ấn, nhưng khách hành hương được nhiều người ở đây mời chào bán các loại ấn đã được đóng dấu sẵn.

Trong căn phòng rộng khoảng 10 m2, 3 người đàn ông liên tục xếp những chồng vải mới lên chờ khách đóng ấn và hướng dẫn du khách xếp hàng lần lượt tự đóng ấn. Thay vì để khách hành hương tự nguyện đóng góp giọt dầu thì một bộ ấn và bùa hộ mệnh ở đền Bảo Lộc được "hét" giá công khai là 250.000 đồng.

Vụ việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.

Xem nhanh 12h ngày 21.2: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc mua bán ấn tại đền Bảo Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.