19 doanh nghiệp cần tuyển 3.000 lao động

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/02/2024 13:17 GMT+7

Ngay trong buổi sáng phiên giao dịch việc làm đầu năm mới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình đã đón 19 doanh nghiệp và hơn 300 lao động đến tham gia…

Sáng 27.2, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình (thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu xuân 2024.

Đây là hoạt động thường niên của đơn vị tạo sinh khí đầu năm sôi nổi cho hoạt động dịch vụ việc làm ở địa phương; còn trong năm, mỗi tháng đều có 2 phiên giao dịch việc làm (vào ngày 2 và ngày 16).

19 doanh nghiệp cần tuyển 3.000 lao động - Ảnh 1.

Hàng trăm lao động tham gia phiên giao dịch

THANH LỘC

Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình, cho biết trong phiên giao dịch đầu xuân mới đã có 19 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng với nhu cầu lên tới 3.000 lao động (nhiều nhất là tuyển dụng công nhân may và lái taxi…).

Ngoài ra, có 300 lao động tham phiên giao dịch để được tư vấn trợ cấp thất nghiệp, tìm kiếm việc làm, đăng ký tham gia các chương trình xuất khẩu lao động

19 doanh nghiệp cần tuyển 3.000 lao động - Ảnh 2.

Người lao động được hỗ trợ tìm hiểu các thông tin tuyển dụng

THANH LỘC

19 doanh nghiệp cần tuyển 3.000 lao động - Ảnh 3.

Phiên giao dịch đầu năm của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình khá thành công

THANH LỘC

19 doanh nghiệp cần tuyển 3.000 lao động - Ảnh 4.

Doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp người lao động

THANH LỘC

Trong năm 2023, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình đã tư vấn cho 30.000 lượt lao động, trong đó 3.000 người đã có việc làm. Trong năm 2024, trung tâm dự kiến sẽ tổ chức khoảng 50 phiên giao dịch việc làm (tại trụ sở và lưu động) để tư vấn việc làm cho khoảng 30.000 lượt lao động nữa…

Triển vọng xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc

Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình, cho biết nhiều năm gần đây triển vọng về xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc của đơn vị có nhiều khả quan. Với chi phí thấp, mức lương cao..., trong năm 2023 trung tâm đã đưa 550 lao động đi Hàn Quốc, hoạt động chủ yếu trong 4 lĩnh vực: nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và sản xuất chế tạo. Trong gần 2 tháng đầu năm 2024, đã có 1.900 lao động đến đăng ký tại trung tâm để đi lao động tại Hàn Quốc (riêng sáng 27.2 cũng có 100 người đăng ký).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.