Lao động phía bắc dễ dàng tìm việc làm sau tết

Thu Hằng
Thu Hằng
22/02/2024 17:46 GMT+7

Hơn 44.000 vị trí việc làm được các doanh nghiệp phía bắc tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm đầu xuân Giáp Thìn 2024. Nhiều lao động đã tìm được việc làm chỉ sau vài phút phỏng vấn.

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm 8 tỉnh, thành miền Bắc là Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng diễn ra ngày 22.2 với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và hàng vạn lao động.

Lao động phía bắc dễ dàng tìm việc làm sau tết- Ảnh 1.

Nhiều lao động đã tìm được việc trong phiên giao dịch việc làm đầu năm

THU HẰNG

Tổng hợp của 9 địa phương cho thấy, có 44.000 chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp đăng ký tại phiên giao dịch việc làm. Nhu cầu tuyển dụng lớn nhất là Bắc Giang với 17.494 người; tiếp đến là Bắc Ninh với 11.080 người. Một số tỉnh, thành cũng có chỉ tiêu tuyển dụng lên đến con số hàng nghìn, gồm Quảng Ninh 5.365 người, Thái Bình 3.708 người, Ninh Bình 3.174 người…

Bên cạnh phiên giao dịch việc làm online kết nối với các địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng tổ chức tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi ngay sau tết Nguyên đán. "Phân tích dữ liệu lao động của trung tâm cho thấy, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, chiếm tỷ lệ cao nhất (51,7%), còn lại thuộc lĩnh vực sản xuất, xây dựng, bất động sản… Một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logictics, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch…", ông Thành cho hay.

Đáng chú ý, mức thu nhập phổ biến từ 7 - 10 triệu đồng/tháng; đối với lao động có kinh nghiệm, bằng cấp, thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Ông Thành chia sẻ: "Phiên giao dịch việc làm lần này nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội cho người lao động, nhất là sinh viên, học viên mới tốt nghiệp tìm được việc làm và người lao động có nhu cầu thay đổi việc làm phù hợp".

Lao động dễ dàng tìm việc

Là một trong những lao động đầu tiên đến sàn giao dịch việc làm tìm việc đầu năm, sau khi phỏng vấn ứng tuyển một số vị trí, chị Vũ Thị Mai Hương (32 tuổi) ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tìm được công việc phù hợp là làm nhân viên tạp vụ tại một nhà hàng.

Lao động phía bắc dễ dàng tìm việc làm sau tết- Ảnh 2.

Phiên giao dịch việc làm online được kết nối với 9 tỉnh, thành miền Bắc

THU HẰNG

Anh Nguyễn Đình Phúc, đến từ H.Thường Tín (Hà Nội) hồ hởi cho biết: "Tôi thất nghiệp 6 tháng nay, tình cờ biết đến phiên giao dịch việc làm và đã đăng ký vào ứng tuyển vào Công ty cổ phần Qtek Việt Nam. Rất mừng sau khi phỏng vấn online, tôi đã được nhận vào làm vị trí nhân viên kinh doanh kỹ thuật điện, mức thu nhập 9 - 15 triệu đồng/tháng. Về công việc và mức lương, hai bên sẽ trao đổi và thỏa thuận cụ thể hơn sau phiên giao dịch này".

Không chỉ người lao động phấn khởi tìm được việc làm đầu năm, nhiều doanh nghiệp cũng đã tuyển dụng được lao động ưng ý sau kỳ nghỉ tết.

Bà Vũ Thị Thùy, chuyên viên tuyển dụng của Viettel Post Hà Nội, cho biết: "Sau tết Nguyên đán, khi nền kinh tế dần phục hồi, đơn vị mở rộng thêm 70 - 80 bưu cục và sẽ cần nhiều nhân sự từ trưởng bưu cục, nhân viên kinh doanh đến nhân viên giao hàng. Riêng vị trí bưu tá, năm nay sẽ cần tuyển 500 - 700 người. Phiên giao dịch việc làm là cầu nối rất hiệu quả cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng".

Kết quả, theo tổng kết của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, kết thúc phiên giao dịch việc làm, số lao động được tư vấn việc làm, phổ biến chính sách pháp luật và cung cấp thông tin thị trường lao động là 714 lượt người; tổng số lao động được phỏng vấn tuyển dụng là 392 lượt người; số lao động được tiếp nhận hồ sơ, tuyển dụng là 137 người; số lao động được hẹn phỏng vấn lần 2 là 91 người.

Trong đó, phỏng vấn hình thức online là 183 lượt người, cụ thể: số lao động phỏng vấn online tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội đi các tỉnh là 35 lượt người; lao động phỏng vấn online các tỉnh đến Hà Nội là 38 lượt người; lao động phỏng vấn online qua hệ thống Sàn giao dịch việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội là 135 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.