YouTube 'dẹp loạn' thông tin sai lệch về bầu cử tổng thống Mỹ

11/12/2020 16:00 GMT+7

YouTube sẽ bắt đầu gỡ bỏ các nội dung sai lệch về kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 từ ngày 9.12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố kỳ bầu cử tổng thống năm 2020 là “một kỳ bầu cử gian lận" dù thông tin này hoàn toàn thiếu căn cứ.
Tuy nhiên, người dùng sẽ không còn nhiều dịp nghe thấy những tuyên bố như vậy trên YouTube nữa.
Ngày 9.12, YouTube khẳng định sẽ bắt đầu gỡ bỏ các nội dung cáo buộc có gian lận bầu cử rộng khắp gây ảnh hưởng kết quả kỳ bầu cử tổng thống năm 2020. Đây được cho là thay đổi cứng rắn về mặt lập trường của YouTube đối với các video có nội dung liên quan bầu cử Mỹ.
Quy định mới có hiệu lực đối với các nội dung được đăng tải từ ngày 9.12, chỉ một ngày sau thời hạn cuối cùng cho các tiểu bang xác nhận kết quả bầu cử tổng thống, theo luật pháp Mỹ.

YouTube là một trong nhiều mạng xã hội bị gây sức ép phải kiểm soát nội dung về kỳ bầu cử Mỹ trên nền tảng của mình.

Reuters

Các mạng xã hội đứng trước áp lực lớn về trách nhiệm kiểm soát tình trạng loan tin thất thiệt về bầu cử trên nền tảng của mình.
Sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, nhiều kênh YouTube “thắng lớn" cả về doanh thu quảng cáo lẫn tăng trưởng thành viên nhờ nỗ lực thổi phồng các cáo buộc về nạn gian lận bầu cử.
YouTube, thuộc sở hữu của công ty Alphabet, hôm 9.12, cho biết từ tháng 9.2020 đã xóa bỏ hơn 8.000 kênh video và hàng ngàn video loan tin thất thiệt về bầu cử Mỹ vì vi phạm các chính sách của nền tảng này.
Công ty cũng nhấn mạnh rằng hơn 70% nội dung về bầu cử được đề xuất trên YouTube đến từ các nguồn tin có thẩm quyền.
Đến nay, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục công kích quy trình bầu cử, liên tục đưa ra các cáo buộc thiếu căn cứ và không thừa nhận việc ông đã thất cử, bất chấp các thông tin thực tế. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.