Yoo Jae Suk bị fan Trung Quốc quay lưng

25/02/2022 09:00 GMT+7

Câu lạc bộ người hâm mộ tại Trung Quốc của MC Yoo Jae Suk tuyên bố ngừng hoạt động. Nhiều người suy đoán nguyên nhân là do “MC quốc dân” đã có những phát ngôn, nhận xét về sự việc vừa qua tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Theo đó, trong buổi phát sóng chương trình Hangout with you hôm 19.2 của đài MBC, các nghệ sĩ Hàn Quốc đã thảo luận và chia sẻ cảm nhận của bản thân về phần thi trượt băng của đội tuyển nước nhà tại thế vận hội vừa qua.

Yoo Jae Suk bị fan Trung Quốc quay lưng

VCG

Cụ thể, vào trận bán kết môn trượt băng tốc độ 1.000m nam, mặc dù vận động viên Hwang Dae Heon và Lee Joon Seo của Hàn Quốc đã về nhất và nhì bảng nhưng vẫn bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi. Kết quả, hai người chơi đến từ Trung Quốc - Ren Ziwei và Li Wenlong lần lượt giành được huy chương vàng và bạc trong cuộc đua.

Điều này làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng của Olympic. Người dân Hàn Quốc cho rằng các vận động viên Trung Quốc đã nhận được sự thiên vị của trọng tài.

Nói về vấn đề trên, MC hàng đầu xứ củ sâm - Yoo Jae Suk bày tỏ: “Hôm đó, tôi đã không kiềm chế được sự tức giận. Tôi thật sự rất bực mình. Nhưng vài ngày sau, Hwang Dae Heon đã giành được huy chương vàng (trong phần thi khác), điều đó làm tôi nổi da gà”.

“MC quốc dân” Yoo Jae Suk tức giận vì sự thiên vị tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022

MBC

Một ngày sau khi chương trình lên sóng, câu lạc bộ người hâm mộ nam MC tại Trung Quốc với tên gọi Yooniverse đã thông báo đóng cửa vĩnh viễn. Trên mạng xã hội Weibo, người đại diện nói: “Hiện tại, người hâm mộ như chúng tôi chính là những người buồn nhất. Vì quan điểm và góc nhìn khác nhau, chúng tôi không thể tiếp tục đồng hành trên cùng một con đường”.

“Không gì có thể an ủi được mọi người vào lúc này nhưng cũng đừng trách móc bản thân. Dù sao trong những năm qua, chúng ta cũng từng có nhiều niềm vui, vậy nên đừng phủ nhận nó. Mong mọi người hãy chấp nhận”, Yooniverse nói thêm.

Fan ngừng ủng hộ nam MC sau phát ngôn trên sóng truyền hình

ANTENNA

Nhiều người nhận định, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do Yoo Jae Suk đã công khai ủng hộ vận động viên nước nhà trên sóng truyền hình và khiến các fan Trung Quốc nổi giận.

Không chỉ vậy, vào ngày 22.2, truyền thông Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích thành viên Running man về phát ngôn của mình. “Là một trong những nghệ sĩ hài và nhân vật truyền hình hàng đầu của Hàn Quốc, với lượng lớn người hâm mộ ở Trung Quốc, Yoo Jae Suk không nên đưa ra những nhận xét có khả năng làm gia tăng xung đột giữa người dân hai nước”, tờ Global Times bày tỏ.

Tờ báo này nhận định với tầm ảnh hưởng của mình, lời nói của nam MC sẽ gây ra nhiều tác động lớn. “Rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc đã chọn cách ngừng ủng hộ nước nhà. Anh ấy không nên đưa ra nhận xét nếu không biết toàn bộ sự thật. Vì Yoo là một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, nhận xét của anh ấy chắc chắn sẽ được một số khán giả nghe theo, đặc biệt là những người không có chính kiến”, họ nói thêm.

Truyền thông Trung Quốc chỉ trích Yoo Jae Suk vì không kiểm soát lời nói

NAVER

Truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng Yoo Jae Suk nên định hướng dư luận một cách hợp lý, kêu gọi người dân hai nước hạn chế “lời qua tiếng lại”, thay vì đổ thêm dầu vào lửa và làm bùng lên một tranh cãi khác như hiện tại.

Trái lại, cư dân mạng xứ kim chi hết lời bênh vực “MC quốc dân”, đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước phản ứng của người dân nước bạn. Mọi người bình luận: “Đừng động đến Yoo Jae Suk”, “Fan Trung đang xem những chương trình này một cách bất hợp pháp, vì vậy họ không phải là người hâm mộ thật sự”, “Ở đây không phải là Trung Quốc, đừng cố kiểm soát những gì Yoo Jae Suk nói, anh ấy không phải là ngôi sao của đất nước bạn”, “Họ biết thừa là trọng tài đã thiên vị, vậy nên họ mới tức giận như thế”...

Trước đó, bên cạnh Yoo Jae Suk, nhiều người nổi tiếng khác cũng bị vạ lây sau loạt sự kiện vừa qua tại Olympic 2022 như RM, J-Hope (BTS), Hyoyeon (SNSD), Minah (Girl’s day), B.I, Kang Tae Hyun (TXT)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.