'Yêu trước ngày cưới' của VieON được khen, đạt 90 triệu lượt xem trên các nền tảng

21/11/2023 08:00 GMT+7

Yêu trước ngày cưới độc quyền trên ứng dụng VieON nhận về "cơn mưa lời khen" sau 4 tập đầu.

Là dự án trọng điểm nửa cuối năm 2023, Yêu trước ngày cưới do VieON sản xuất được làm lại từ phim Chúng ta không thể làm bạn của Đài Loan - một series thuộc chủ đề ngoại tình từng gây sốt vào năm 2019. Với sự dẫn dắt của Đạo diễn Võ Thạch Thảo cùng nhóm biên kịch VieON, phim lột tả chân thật về quan điểm tình yêu, lối sống tình dục của giới trẻ ngày nay và "chiêu đãi" người xem qua những thước phim tỉ mỉ, chỉn chu về hình ảnh lẫn nội dung.

Sau 4 tập mở đầu, Yêu trước ngày cưới được quan tâm bởi diễn biến bất ngờ, tình huống dồn dập và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Hiện tại, phim đứng Top 1 VieON với 3 triệu lượt xem và 4.6/5 điểm đánh giá. Các tập phim đều lọt top tìm kiếm trên nền tảng TikTok, hashtag #yeutruocngaycuoi đạt 80 triệu lượt xem, số liệu tổng hợp có gần 6 triệu lượt xem trên Facebook và gần 800 nghìn lượt xem trên YouTube.

'Yêu trước ngày cưới' của VieON được khen, đạt 90 triệu lượt xem trên các nền tảng - Ảnh 1.

Đặc biệt, phim còn được xem là một trong những bộ phim Việt hiếm hoi được khán giả đánh giá cao từ bối cảnh, chất lượng sản phẩm và dàn diễn viên so với bản gốc. Trong một đoạn clip đăng tải trên một nền tảng xã hội khi so sánh hai bản với nhau, cư dân mạng để lại nhiều bình luận: "Bản Việt đẹp và hay hơn", "Bản Việt hay và diễn viên đẹp hơn bản gốc", "Minh Trang diễn khá đạt, nam chính bản Việt của Song Luân cũng đẹp hơn bản Đài", "Mình thấy bản Việt thích hơn. Cặp chính có phản ứng hóa học rất được".

'Yêu trước ngày cưới' của VieON được khen, đạt 90 triệu lượt xem trên các nền tảng - Ảnh 2.

Mặt khác, phản ứng hóa học của Song Luân và Minh Trang được nối dài từ Cây táo nhoa, liên tục làm người xem phải xuýt xoa vì độ hợp vai. Hầu hết ở phần xuất hiện của mình, Nhã Phương đều khắc họa tốt một nhân vật yếu đuối, bất lực nhìn người yêu dần rời xa mình. Quốc Anh cũng nhận về không ít lời khen dù phải thủ diễn nhân vật Mạnh Dũng hơn mình nhiều tuổi. Yêu trước ngày cưới là "bình rượu cũ" nhưng đậm vị, ngọt ngào hơn so với những bộ phim cùng chủ đề. Kể chuyện lứa đôi và những vấn đề nảy sinh trong giai đoạn tiền hôn nhân, phim mang đến những góc nhìn mới mẻ, tiếp cận gần hơn với cuộc sống thực tế, phá bỏ ấn tượng cố hữu của khán giả đối với thể loại phim ngôn tình.

Chia sẻ về Việt hóa phim Yêu trước ngày cưới, đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết: "Có đội ngũ biên tập riêng để Việt hóa, Thảo là một trong những người cố vấn cho bộ phim. Lần đầu tiên tiếp xúc với dự án này Thảo thấy đây là dự án khá thú vị nhưng cũng khá khó nhằn. Yêu trước ngày cưới là hành trình lập nghiệp và yêu đương của người trẻ và chứa đựng quan điểm về sự tự do.

'Yêu trước ngày cưới' của VieON được khen, đạt 90 triệu lượt xem trên các nền tảng - Ảnh 3.

Sự tự do ở đây mình có thể hiểu được là mình thấy có 4 nhân vật được đặt trong bối cảnh 2 mối quan hệ bền vững, lâu năm và kéo dài. Đó là mối quan hệ Nhật Phương - Mạnh Dũng, Huy Hoàng - Minh Anh. Cả hai mối quan hệ đang có vấn đề của nó nhưng cả hai vẫn chưa xử lý nó, thỏa hiệp với vấn đề đó. Văn hóa người Việt của mình khá mạnh rất hợp với dòng phim gia đình, nó thực tế nó dễ chạm với người xem. Trong gia đình Việt Nam luôn có vấn đề này, vấn đề kia nhưng khi làm phim ngôn tình thì mình dựa theo thực tế nhưng làm sao nó có cảm giác bay bổng và tạo cảm giác chớm nở là thứ rất khó với Thảo và diễn viên. Yêu trước ngày cưới; tựa món trà sữa có sữa và trà, không được đậm đặc như trà, không quá ngọt như sữa".

Có thể nói đây là bộ phim hiếm hoi sở hữu nhân vật trung tâm là "người thứ ba". Cả Huy Hoàng (Song Luân thủ vai) và Nhật Phương (Minh Trang thủ vai) đều là nhân tố "chen chân" vào mối quan hệ của người còn lại. Huy Hoàng chịu sự trói buộc 10 năm từ tình yêu thành tình thương với Minh Anh (Nhã Phương thủ vai). Anh hầu như không còn rung động trước người bạn gái luôn tìm mọi cách kiểm soát và xen vào đời sống cá nhân của mình. Sự độc lập, mạnh mẽ ở Nhật Phương khiến Huy Hoàng cảm thấy thích thú. Ngược lại, Nhật Phương cũng ấn tượng trước sự ấm áp mà Huy Hoàng dành cho. Đặc biệt hơn, phim đặt tiền đề ở giai đoạn đầy nhạy cảm của của 4 nhân vật chính: Trước hôn nhân.

'Yêu trước ngày cưới' của VieON được khen, đạt 90 triệu lượt xem trên các nền tảng - Ảnh 4.

Yêu trước ngày cưới táo bạo khai thác sâu chủ đề vốn dĩ nhạy cảm, đặt cho người xem câu hỏi xuyên suốt phim: Nếu tình cảm đủ đậm sâu liệu có chỗ cho người thứ ba chen vào? Bộ phim cho khán giả góc nhìn trung lập, toàn cảnh trước quan điểm yêu trái ngược, đầy thực tế của 4 nhân vật chính. Cú twist cuối tập 4 Huy Hoàng và Nhật Phương có những hành động thân mật ngay sau lưng Minh Anh là tình tiết người xem không ngờ tới.

Tứ giác tình yêu mà phim xây dựng tạo ra nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội, khi cả 4 nhân vật trung tâm ai cũng có những lý lẽ chính đáng của riêng mình. Diễn viên Song Luân nói: "Bộ phim này rất đa chiều, khán giả xem phim chắc chắn sẽ có những quan điểm của riêng mình. Mọi thứ của phim chân thực lắm".

Yêu trước ngày cưới được phát sóng sớm nhất trên ứng dụng giải trí VieON vào lúc 20 giờ thứ sáu - thứ bảy hằng tuần. Xem ngay tại đây!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.