'Yêu' giúp người lớn tuổi nhớ lâu hơn

19/02/2016 10:03 GMT+7

Nếu bạn đang ở độ tuổi 50 và có những dấu hiệu đầu tiên của chứng mất trí nhớ, hãy thử siêng quan hệ tình dục hơn. Đó có thể là giải pháp tốt đấy!

Nếu bạn đang ở độ tuổi 50 và có những dấu hiệu đầu tiên của chứng mất trí nhớ, hãy thử siêng quan hệ tình dục hơn. Đó có thể là giải pháp tốt đấy!

Chuyện ấy có lợi cho người lớn tuổi - Ảnh: ShutterstockChuyện ấy có lợi cho người lớn tuổi - Ảnh: Shutterstock
Các nhà khoa học thuộc Đại học Coventry (Anh) phát hiện ra rằng những ai ở độ tuổi 50 và vẫn tích cực làm “chuyện ấy” thì có khả năng nhận thức sắc bén hơn.
Để rút ra kết luận trên, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát ở 6.800 người, trong độ tuổi từ 50 - 89, theo Daily Mail.
Kết quả nghiên cứu cho thấy chức năng nhận thức được cải thiện nhờ chuyện “gối chăn”, giúp sản sinh các hoóc môn như dopamine và oxytocin, vốn có tác dụng cải thiện trí nhớ và tăng khả năng học hành.
“Duy trì đời sống tình dục lành mạnh khi có tuổi có thể là công cụ giúp cải thiện chức năng nhận thức và sức khỏe tổng thể”, các nhà khoa học cho hay.
Công trình nghiên cứu được công bố trên chuyên san Age and Ageing.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.