Yêu cầu xe khách không tăng giá vé dịp lễ 2.9

15/08/2015 06:06 GMT+7

Ngày 14.8, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ, TP.HCM), cho biết lễ Quốc khánh 2.9 năm nay nhằm ngày thứ tư nên người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày.

Ngày 14.8, ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ, TP.HCM), cho biết lễ Quốc khánh 2.9 năm nay nhằm ngày thứ tư nên người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày.

Vì vậy, dự báo lượng khách tăng không đáng kể so với ngày thường (khoảng 5%) và sẽ giảm so với lễ 2.9 năm 2014. Lượng khách đi đông chủ yếu chiều tối 1.9 trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, các tuyến xe đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…
Tại BXMĐ có khoảng 70.000 lượt khách đi trong các ngày 31.8 -2.9, bến huy động khoảng 3.500 lượt ô tô chở khách. Ban Giám đốc BXMĐ yêu cầu các DN vận tải không tăng giá vé dịp này, DN muốn tăng phải làm đơn kiến nghị Sở Tài chính để được xem xét.
Tại Bến xe Miền Tây, dự kiến hành khách tập trung đi cao điểm vào ngày 1 - 2.9 với khoảng 43.000 - 45.000 người/ngày, giảm 3 - 5% so với lễ 2.9 năm 2014. Những tuyến lượng khách tăng cao dự kiến từ TP.HCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp. Bến xe Miền Tây cũng khuyến khích các DN không tăng giá vé trong dịp này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.