Yêu cầu quản lý chặt tàu bay không người lái

Chí Hiếu
Chí Hiếu
25/02/2022 08:22 GMT+7

Chiều 24.2, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban, chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa những hành vi có nguy cơ uy hiếp an toàn, an ninh hàng không như thả diều, bóng bay, sử dụng phương tiện bay không người lái.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bổ sung, hoàn thiện các quy định để quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Về đề xuất xây dựng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ GTVT phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đề xuất phương án thành lập lực lượng này bảo đảm đúng thông lệ quốc tế, pháp luật trong nước, bảo đảm nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp. Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng lưu ý khi vẫn còn diễn ra tình trạng cò mồi, taxi dù gây ách tắc tại một số cảng hàng không lớn, sử dụng giấy tờ giả khi đi máy bay…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.