Yêu cầu làm rõ vụ cưỡng chế thi hành án dẫn đến xô xát

19/09/2016 08:30 GMT+7

Vụ cưỡng chế đã gây phản ứng quyết liệt từ phía gia đình bà Luân làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

Sáng 18.9, ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước, đã yêu cầu Viện KSND H.Phú Riềng báo cáo toàn bộ quá trình giám sát vụ cưỡng chế đất của bà Lý Thanh Luân.
 Vụ việc đã gây phản ứng quyết liệt từ phía gia đình bà Luân làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.
Như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc xuất phát từ việc bà Luân (50 tuổi, ngụ thôn 5, xã Long Bình, H.Phú Riềng, Bình Phước) vay nợ ông Phạm Tiến Sáng (54 tuổi, cùng ngụ thôn 5) số tiền 40 triệu đồng nhưng chưa trả được. Ông Sáng kiện bà Luân ra tòa, sau đó TAND H.Phú Riềng tuyên bà Luân phải trả số tiền 40 triệu đồng cho ông Sáng nhưng bà Luân vẫn không có tiền trả.
Để thi hành bản án, ngày 15.9, Chi cục Thi hành án dân sự H.Phú Riềng đã tổ chức cưỡng chế trên diện tích 4.500 m2 đất trồng cây lâu năm và tài sản trên đất của bà Luân, có sự tham gia giám sát của đại diện Viện KSND và Công an H.Phú Riềng. Do không chấp nhận việc cưỡng chế, người nhà của bà Luân đã kéo đến ngăn cản, xô xát với đoàn cưỡng chế làm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an H.Phú Riềng bị thương, trong đó thượng úy Lê Xuân Mạnh (Công an H.Phú Riềng) bị đâm thủng bụng.
Trả lời Thanh Niên về việc bà Luân nợ chỉ có 40 triệu đồng nhưng cưỡng chế trên diện tích 4.500 m2 và tài sản trên đất, ông Lê Đức Xuân cho biết: “Về mặt nguyên tắc khi đã có bản án thi hành rồi thì phải áp dụng nhiều biện pháp. Vấn đề không phải là việc cưỡng chế có đáng hay không (nợ 40 triệu đồng có đáng phải cưỡng chế quyết liệt như vậy không -PV) mà là có đúng quy trình pháp luật hay không”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.