Yêu cầu làm rõ vụ bệnh viện bị 'tố' bỏ mặc bệnh nhi do thiếu viện phí

17/04/2018 13:35 GMT+7

Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ sự việc bệnh nhi bị bỏ mặc do thiếu viện phí .

Công văn do Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ký, nêu rõ: theo phản ánh của cơ quan báo chí, một bệnh nhi là bé gái được gia đình đưa đến cấp cứu hôm 15.4 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh), tuy nhiên nhân viên y tế của bệnh viện lại chậm trễ trong quá trình điều trị và có thái độ thiếu trách nhiệm.
Về việc này, Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn khẩn trương xác minh thông tin nêu trên, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).
Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cần công khai thông tin và xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông, báo cáo về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 23.4.
Theo clip được người nhà bệnh nhi đưa lên mạng xã hội, bé gái bị ngã từ trên gác xuống đất, được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu nhưng do chưa kịp mang tiền tới đóng viện phí nên y bác sĩ không nhận cứu chữa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.