Yêu cầu di dời tàu nhà hàng Elisa khỏi bến Bạch Đằng

09/04/2021 18:48 GMT+7

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản thông báo tổ chức khai thác cầu bến số 2, 3, 4 Khu bến Bạch Đằng (Q.1).

Phương án tổ chức của Sở GTVT nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tiếp tục tổ chức khai thác cầu bến số 2, 3, 4 Khu bến Bạch Đằng ngày 2.4.
Theo đó, đối với cầu bến số 2, 3 Khu bến Bạch Đằng (Q.1), Sở GTVT đề nghị Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (cầu bến số 2), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (cầu bến số 3) lập các hồ sơ đề nghị công bố lại hoạt động của 2 bến thủy nội địa này theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 08 do Chính phủ ban hành ngày 28.1, gửi Sở GTVT để được xem xét, giải quyết.
Sở GTVT đề nghị Công ty TNHH thương mại Hào Huy ngừng các hoạt động khai thác tàu nhà hàng Elisa tại cầu bến số 4 (bến Nguyễn Kiệu), Khu bến Bạch Đằng, Q.1. Doanh nghiệp có trách nhiệm di dời không bồi thường tàu nhà hàng Elisa kể từ ngày 1.3. Đồng thời, liên hệ, phối hợp với UBND Q.1, UBND P.Bến Nghé, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 để thực hiện bàn giao cầu bến này theo Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 1.11.2018.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GTVT đề nghị UBND Q.1 tiếp nhận cầu bến số 4 (bến Nguyễn Kiệu) từ Công ty TNHH thương mại Hào Huy để tổ chức quản lý, nhằm đảm bảo trật tự an toàn trong khu vực bến.
Trước đó, UBND TP đã chấp thuận tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực trên sông tại Khu bến Bạch Đằng trong thời gian chưa triển khai quy hoạch hoàn chỉnh khu công viên bến Bạch Đằng.
Thời gian khai thác đến ngày 31.12.2022, thực hiện di dời không bồi thường khi TP triển khai quy hoạch khu công viên bến Bạch Đằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.