Yêu cầu các phương tiện nổi hồ Tây di dời về Đầm Bẩy

18/02/2017 12:34 GMT+7

Quận Tây Hồ yêu cầu các phương tiện nổi hồ Tây di dời tạm thời về Đầm Bẩy, đồng thời quận chỉ đạo chấm dứt ngay toàn bộ việc kinh doanh trên các phương tiện nổi này.

Ngày 17.2, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tháo dỡ, di dời các phương tiện thuỷ nội địa, cầu dẫn, sàn nổi trên  hồ Tây.
UBND quận chỉ đạo “phải tháo dỡ các bến nổi, nhà chờ, phá dỡ toàn bộ các cầu dẫn, sàn cứng, tiến hành xây dựng các lan can từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi, yêu cầu thực hiện trong tháng 2.2017”.
Quận cũng yêu cầu “di chuyển toàn bộ các phương tiện thuỷ nội địa, phương tiện nổi tạm thời về khu vực tập kết Đầm Bẩy, phường Nhật Tân, chuẩn bị cho việc di dời hoàn toàn khỏi hồ Tây, thời gian thực hiện xong trước 10.3”.
Để đảm bảo chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh trên các phương tiện nổi này, UBND quận Tây Hồ nói rõ: “UBND phường Thụy Khuê, Nhật Tân, Quảng An, Yên Phụ, Xuân La chủ trì phối hợp với Ban quản lý hồ Tây và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ không để các bến thuỷ nội địa tiếp tục hoạt động và xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với điện lực Tây Hồ, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình thường xuyên kiểm tra các dịch vụ cấp điện, cấp nước cho hoạt động bến thủy nội địa”.
Nhà hàng nổi phải chấm dứt hoạt động trên hồ Tây Ảnh Thúy Hằng
Trong kế hoạch mới ban hành của UBND quận Tây Hồ cũng ghi rõ, hiện tại, đang có 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn, khung thép xuống hồ Tây không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; 4 đơn vị đã tạm dừng hoạt động kinh doanh trên hồ Tây nhưng vẫn neo đậu phương tiện trên hồ; 10 đơn vị còn lại vẫn đang hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hoá, thể thao trên hồ Tây nhưng không có giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.