Y án tử hình 5 bị cáo đường dây 200 kg ma túy Văn Kính Dương

Phan Thương
Phan Thương
29/04/2021 07:59 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của 8 bị cáo, y án sơ thẩm 5 án tử hình đối với 5 bị cáo đường dây 200 kg ma túy Văn Kính Dương do Văn Kính Dương cầm đầu.

Sau 1 ngày xét xử phúc thẩm, chiều 28.4, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của 8 bị cáo, y án sơ thẩm 5 án tử hình đối với 5 bị cáo: Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang; y án chung thân đối với 2 bị cáo: Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Thu Huyền; và y án 16 năm tù với Vũ Hoàng Anh Ngọc (27 tuổi, hot girl Ngọc Miu - người tình của Văn Kính Dương).

Nụ hôn cuối cùng của hot girl Ngọc Miu và trùm ma túy Văn Kính Dương

Đây là vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200 kg ma túy các loại do Văn Kính Dương (41 tuổi, quê Hà Nội, còn gọi là “Hoàng béo”) chủ mưu và 9 đồng phạm thực hiện.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định các bị cáo biết rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người nhưng vì động cơ vụ lợi đã bất chấp phạm tội. Hơn nữa, khối lượng ma túy trong vụ án là đặc biệt lớn, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; khi lượng hình, tòa sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Do đó, HĐXX phúc thẩm không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho 8 bị cáo kháng cáo.
Theo hồ sơ vụ án, Văn Kính Dương nhiều lần phạm tội và bị đưa ra xét xử. Năm 2010, Dương trốn khỏi trại giam ở Thanh Hóa. Trong thời gian bỏ trốn, Dương câu kết với Nguyễn Đức Kỳ Nam và các đồng phạm khác lập thành đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên. Đường dây này hoạt động bằng cách đặt xưởng, chia tách công đoạn sản xuất ma túy tại nhiều địa phương trên địa bàn TP.HCM: H.Bình Chánh, Q.7 và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP.Nha Trang, rồi đem đi tiêu thụ tại TP.HCM và Hải Phòng.
Xét xử sơ thẩm hồi tháng 7.2020, TAND TP.HCM tuyên phạt Văn Kính Dương án tử hình về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, 3 năm tù về tội “trốn khỏi nơi giam, giữ”. Tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời Dương bị tịch thu hơn 1 tỉ đồng.
Cùng bị tuyên mức án tử hình còn có 4 bị cáo: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang. Trong đó, Nam bị tuyên nộp phạt bổ sung 400 triệu đồng, 3 bị cáo còn lại bị tuyên phạt bổ sung 100 triệu đồng/bị cáo.
Đồng thời, HĐXX tuyên 4 mức án chung thân đối với 4 bị cáo: Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy. Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Mỗi bị cáo cũng bị tuyên phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Lộ diện “sư phụ” của trùm ma túy Văn Kính Dương và bi kịch của Ngọc Miu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.