Y án kẻ dùng súng bắn người thân

22/11/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 21.11, TAND tối cao tại TP.HCM tuyên Phan Văn Ẩn (40 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về hai tội giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo án sơ thẩm, chiều 18.9.2012, sau khi đón con gái đi học về nhà, Ẩn cho con ăn nhưng cháu khóc nhè nên đánh.

Thấy vậy, mẹ Ẩn la mắng khiến hai mẹ con cãi nhau. Lúc này, Phan Văn Dạng (em trai Ẩn) liền bênh vực mẹ, xô xát với anh trai. Được người nhà can ngăn, Dạng bị đẩy ra ngoài cổng rào trước nhà. Ngay sau đó, Ẩn lấy khẩu súng K54 có 6 viên đạn bắn về phía vợ chồng Dạng. May thay, viên đạn chỉ trúng vào cột cổng hàng rào. Nhận tin báo, công an phường đã xuống hiện trường bắt Ẩn và thu được khẩu súng.  

Lê Nga

>> Giết người bất thành, vẫn lãnh 17 năm tù
>> Bắt kẻ giết người
>> Bắt 2 kẻ giết người
>> Bắt 2 nghi can giết người dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.