Y án đối với bộ đôi cướp tài sản của cặp tình nhân

26/01/2015 13:07 GMT+7

(TNO) Sáng 26.1, TAND TP.Đà Nẵng giữ nguyên mức án đối với Nguyễn Lê Thọ (20 tuổi) 7 năm tù và Nguyễn Anh Hướng (17 tuổi, cùng ngụ xã Quế Lộc, H.Nông Sơn, Quảng Nam) 30 tháng tù cùng tội cướp tài sản.

(TNO) Sáng 26.1, TAND TP.Đà Nẵng giữ nguyên mức án đối với Nguyễn Lê Thọ (20 tuổi) 7 năm tù và Nguyễn Anh Hướng (17 tuổi, cùng ngụ xã Quế Lộc, H.Nông Sơn, Quảng Nam) 30 tháng tù cùng tội cướp tài sản.

 
Thọ (bên trái) và Hướng lãnh y án - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, tối 30.5, Thọ mượn xe gắn máy của anh ruột là Nguyễn Lê Phát, rủ Hướng đi Đà Nẵng cướp của.
Hướng lái xe chở Thọ vòng vèo trung tâm thành phố nhưng không cướp được do đường xá đông đúc.
Cả hai bàn bạc chạy qua bán đảo Sơn Trà vắng vẻ, đến Bãi Rạng, phát hiện anh P.C.H. (22 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy chở người yêu là chị T.T.M.D. (21 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thì Hướng áp sát buộc anh H. dừng xe.
Ngay lúc này, Thọ nhảy xuống, tháo mũ bảo hiểm đập tới tấp vào mặt anh H. để Hướng lục túi anh H. cướp 3 chiếc điện thoại di động.
Trong đó, 1 chiếc điện thoại được Thọ và Hướng bán cho một người trên đường Phạm Như Xương, Q.Liên Chiểu với giá 150.000 đồng, 2 điện thoại còn lại cả hai chia nhau sử dụng.
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo đã được áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ ở phiên sơ thẩm, trong khi các bị cáo và luật sư không đưa ra được tình tiết nào mới nên tuyên giữ nguyên mức án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.