Y án 12 năm tù đối với cựu Thủ tướng Malaysia

Khánh An
Khánh An
09/12/2021 10:04 GMT+7

Cựu Thủ tướng Najib Razak bị tuyên 12 năm tù về các tội tham nhũng, lạm quyền và rửa tiền, liên quan một vụ biển thủ 42 triệu ringgit (228 tỉ đồng)

Ông Najib Razak, cựu thủ tướng Malaysia

reuters

Tờ The Star ngày 8.12 đưa tin tòa án tại Malaysia bác bỏ đơn kháng án của cựu Thủ tướng Najib Razak, giữ nguyên bản án 12 năm tù trong vụ bê bối biển thủ số tiền lớn từ quỹ nhà nước 1MDB do ông thành lập năm 2009. Ông Najib đang được tại ngoại và tham dự phiên tòa trực tuyến cùng đội ngũ luật sư.

Trước đó vào tháng 7.2020, ông bị tuyên 12 năm tù về các tội tham nhũng, lạm quyền và rửa tiền, liên quan vụ biển thủ 42 triệu ringgit (228 tỉ đồng) từ Công ty SRC International, công ty con của 1MDB. Hiện ông còn quyền kháng án lên tòa án tối cao và nếu thất bại, ông sẽ phải ngồi tù và bị cấm tham gia chính trị. Khi đó, ông chỉ còn hy vọng duy nhất là lệnh ân xá từ quốc vương.

Ngân hàng Goldman Sachs trả 3,9 tỉ USD dàn xếp vụ kiện quỹ đầu tư Malaysia 1MDB
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.