Xuyên đêm đáp trực thăng ra đảo cứu sống sản phụ nguy kịch

Lê Tân
Lê Tân
27/12/2021 12:54 GMT+7

Nhận được tin báo từ huyện đảo Bạch Long Vĩ về một sản phụ bị vỡ khối chửa ngoài tử cung, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã cử một kíp bác sĩ đáp máy bay trực thăng ra đảo cứu người ngay trong đêm.

Trước đó, lúc 16 giờ 30, ngày 25.12, Trung tâm Y tế Quân dân y đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Hoàn (34 tuổi), vào viện trong tình trạng đái buốt, đau tức bụng dưới, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, siêu âm ổ bụng có máu.

Qua khai thác, bệnh nhân cho biết chậm kinh 12 ngày, thử que thử thai lên 2 vạch. Các bác sĩ tại huyện đảo Bạch Long Vĩ xác định bệnh nhân chửa ngoài tử cung, khối chửa bị vỡ nên gọi điện đề nghị sự hỗ trợ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Ngay trong đêm, các bác sĩ đã bay ra đảo Bạch Long Vĩ mổ cấp cứu cho sản phụ

BVCC

Nhận được tin báo từ Bạch Long Vĩ, PGS - TS - BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, lập tức hội chẩn cùng các bác sĩ của đảo. Cùng với đó, kíp phẫu thuật của bệnh viện do bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đức Thăng là kíp trưởng, được giao nhiệm vụ ra đảo cứu người.

Tuy nhiên, do thời tiết xấu, gió to nên máy bay trực thăng không bay ngay ra đảo được, việc duy trì sự sống cho bệnh nhân trong thời gian chờ đợi là hết sức khó khăn, căng thẳng.

PGS - TS - BS Vũ Văn Tâm và các bác sĩ của huyện đảo phải duy trì đường dây liên lạc 24/24 giờ, theo dõi sát sao diễn biến của người bệnh để đưa ra y lệnh kịp thời, nhằm giành giật sự sống cho người bệnh.

Đến 23 giờ ngày 25.12, thời tiết vẫn xấu, gió không giảm. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều máy bay trực thăng quân sự, hỗ trợ đưa kíp cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ. Khoảng 0 giờ 15 ngày 26.12, máy bay của Bộ Quốc phòng đã đáp xuống sân bay Cát Bi (TP.Hải Phòng) để đón kíp cấp cứu.

Đến gần 1 giờ sáng 26.12, kíp cấp cứu đã đáp xuống đảo Bạch Long Vĩ.

Tại đây, chính quyền huyện đảo đã phải điều động nhiều phương tiện ô tô bật đèn sáng, tạo bãi đáp cho máy bay trực thăng để đón kíp cấp cứu và đưa về bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ.

Lúc này, bệnh nhân đã trong tình trạng mạch chìm, huyết áp thấp, ổ bụng lụt máu. Kíp phẫu thuật đã hút ra 1.600 ml máu loãng; lấy ra 600 gram máu cục; phẫu thuật khối chửa, cầm máu, truyền 1.000 ml hồng cầu khối; hồi sức cho bệnh nhân.

Đến 4 giờ 30 sáng 26.12, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Lúc đó, toàn bộ kíp mổ ở đảo xa cũng như kíp chỉ huy trong đất liền mới thở phào nhẹ nhàng.

Đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới hay chi viện cho các bệnh viện tỉnh bạn trong việc hội chẩn, khám chữa bệnh hoặc trực tiếp tham gia cấp cứu cho bệnh nhân.

“Thông qua kết nối internet, chúng tôi thường hỗ trợ các bệnh viện khác chẩn đoán và thực hiện mổ hoặc điều trị các ca bệnh khó. Bệnh viện cũng luôn sẵn sàng nhân lực để đi chi viện nếu các cơ sở khác đề nghị”, bác sĩ Vũ Văn Tâm cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.