Xuyên đêm cứu ngư dân ở Hoàng Sa

09/01/2018 20:51 GMT+7

Lúc 14 giờ ngày 9.1, tàu SAR 412 cứu nạn thành công một ngư dân và đưa từ Hoàng Sa về Đà Nẵng.

Lúc 14 giờ ngày 8.1, tàu cá BĐ 95395 của ông Trương Sỹ Hoàng (50 tuổi, ngụ xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) hành nghề ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Huỳnh Văn Cương (43 tuổi) bị nôn ra máu.
Mặc dù được đội ngũ y bác sĩ trong bờ tư vấn y tế nhưng tình trạng sức khỏe của ngư dân Cương càng lúc càng nguy kịch do do liên tục nôn ra máu bầm. Khi đó, tàu đang cách Đà Nẵng 230 hải lý.
Tàu cố gắng chạy về bờ nhưng thời tiết xấu khiến tốc độ hạn chế, tàu SAR 412 đóng tại Đà Nẵng khẩn trương đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng lên đường cứu nạn.
Tàu SAR 412 đưa ngư dân về bờ Ảnh: Nguyễn Tú
Đến 2 giờ 45 ngày 9.1, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu BĐ 95395 tại vị trí cách đảo Tri Tôn - Hoàng Sa khoảng 20 hải lý về hướng Nam Tây Nam, lực lượng cứu nạn nhanh chóng cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đồng thời chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 khẩn trương chuyển hướng về đất liền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.