Xuyên đêm bắt quả tang vụ khai thác đất công ở chân núi Nhọn

03/05/2020 11:37 GMT+7

Lực lượng chức năng TX.Phú Mỹ đã xuyên đêm bắt quả tang vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép với quy mô lớn ở chân núi Nhọn.

Khuya 2.5, ông Nguyễn Long, Phó chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chỉ huy trực tiếp lực lượng Phòng TN-MT, Công an thị xã và Công an xã Tân Hòa tập kích bất ngờ vào khu đất rộng hàng chục ngàn mét vuông tại chân núi Nhọn (xã Tân Hòa), bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép với quy mô lớn.

Nửa đêm lén lút khai thác đất công ở chân núi Nhọn

Lực lượng CSGT Công an TX.Phú Mỹ canh giữ xe ben chở đầy đất

Ảnh: Nguyễn Long

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hai xe cuốc đang xúc đất đưa lên các xe ben để chở ra ngoài. Khi 2 xe ben chở gần 40 m3 đất ra ngoài liền bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe, tắt máy.

Hai xe ben chở đầy đất bị giữ lại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Cách đó 70m, có hai xe cuốc đang xúc đất đưa lên các xe ben khác. Khi phát hiện lực lượng công an, các lái xe này tắt máy rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ khai thác đất rộng hàng chục ngàn mét vuông

Ảnh: Nguyễn Long

Ngay lúc này, nhiều xe ben khác sau khi đi đổ đất đã quay lại hiện trường tiếp tục lấy "hàng" nhưng phát hiện có lực lượng công an liền quay đầu lại bỏ đi.

Đến 1 giờ 10 ngày 3.5, lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường vụ viêc khai thác, vận chuyển đất trái phép tại đây.

Một lãnh đạo Công an TX.Phú Mỹ đã chỉ đạo lực lượng công an đưa 6 xe ben về trụ sở UBND xã Tân Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Một xe ben tại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Riêng 2 xe cuốc, lực lượng chức năng cũng lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm nhưng để lại hiện trường, đề nghị chủ khai thác đất quản lý.

Một lãnh đạo UBND TX.Phú Mỹ cho biết, khu vực hiện trường vụ khai thác đất trái phép là đất công do nhà nước quản lý.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.