'Xưởng thêu' của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị được bán với giá 13,7 tỉ đồng

14/04/2019 06:54 GMT+7

Ngày 12.4, nhà đấu giá Aguttes đưa lên sàn đấu danh tiếng Drouot tại Paris, Pháp các tác phẩm của các họa sĩ lừng danh VN như Nam Sơn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu.

Mặc dù nhận được nhiều sự kỳ vọng, nhưng bức tranh Ông già Kim Liên (Portrait d'un vieux paysan de Kim Liên) của cố họa sĩ Nam Sơn (1890 - 1973) chỉ được giá 130.000 euro (3,38 tỉ đồng) so với mức giá khởi điểm là 90.000 euro (2,34 tỉ đồng).
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim - Khôi, cũng là cháu ngoại của cố họa sĩ Nam Sơn cho biết: “Thật đáng tiếc khi tác phẩm Ông già Kim Liên - ra đời đã gần 100 năm và từng được nhắc đến trong rất nhiều những biên khảo, sách vở cũng như luận án liên quan đến nền mỹ thuật VN thời kỳ Đông Dương đã không đạt được giá như mong đợi”.
Tuy nhiên, tác phẩm Xưởng thêu (L’atelier de broderie, ảnh) của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị (1914 - 2006) gây được tiếng vang lớn khi đạt mức giá 526.760 euro (13,7 tỉ đồng) so với mức giá được dự đoán ban đầu là cỡ 50.000 - 80.000 euro (1,3 - 2,1 tỉ đồng).
Cố họa sĩ Lương Xuân Nhị là gương mặt quan trọng của lịch sử mỹ thuật VN thế kỷ 20.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.