Xuống tay giết hại dã man người thương: 'Cuồng yêu' hay ghen tuông mù quáng?

Yêu đương và ghen tuông mù quáng có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, nghề nghiệp gì và không phân biệt giới tính. Xuất phát để dẫn đến những chuyện đau lòng đó là vì quá yêu, quá ghen và sợ mất người mình yêu.

Gần đây, vấn đề cuồng yêu và ghen tuông mù quáng được báo chí và truyền thông đưa tin khá nhiều. Những án mạng đáng tiếc xảy ra đã khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Trước hiện trạng văn hóa ứng xử trong xã hội hiện đại đang xuống cấp, chúng ta cần làm gì để ghen trở nên văn minh và gia tăng tình cảm lứa đôi?
VIDEO: Vụ cô giáo bị sát hại: Đám cưới thành ngày ly biệt
Trước khi đi vào tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta cùng điểm qua một số vụ án khiến dư luận xôn xao vừa mới xảy ra cách đây không lâu như: thầy giáo dạy thể dục đâm chết cô giáo dạy toán trường THPT Võ Thị Sáu (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), P.A.T dùng dao sát hại tình địch dã man (H. Chơn Thành, Bình Phước), chồng V.T.D thấy vợ chở con gái riêng đi chơi lâu nổi cơn ghen đi tìm và khi cãi nhau đã lấy dao phay chém vợ tử vong (H. Châu Thành, Tây Ninh)…
Qua những vụ án vừa nêu, có thể thấy yêu đương và ghen tuông mù quáng có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, nghề nghiệp gì và không phân biệt giới tính. Xuất phát điểm để dẫn đến những chuyện đau lòng đó là vì quá yêu, quá ghen và sợ mất người mình yêu.
Không chỉ là đánh ghen, nhiều vụ án mạng đã xảy ra từ những trận ghen tuông mù quáng Ảnh minh họa: TNO
Dưới góc độ tâm lý học, ghen được xem là một trong những trạng thái tâm lý thường gặp ở con người được biểu hiện ở mặt cảm xúc, tình cảm và là dư vị không thể thiếu trong tình yêu đôi lứa và hôn nhân gia đình.
Ghen bắt nguồn từ đâu?
Sự ghen tuông thường khởi phát từ sự hồ nghi. Chính từ những mối quan hệ không rõ ràng, sự việc mập mờ mà nhiều người “ghen bóng ghen gió”, có người tìm cách đánh ghen cho bằng được, quyết chiến với tình địch của mình một cơn thừa sống thiếu chết. Ai sẽ là người xoa dịu vết thương lòng khi bạn cứ mãi trong những cơn ghen và những cảm xúc nghi ngờ?

Cho nên, trong mối quan hệ nam nữ, vợ chồng, những người có tính suy diễn, sự đa nghi nên tiết chế. Sự hồ nghi là một “con dao hai lưỡi” sử dụng không khéo sẽ “đứt tay”. Bên cạnh đó, đàn ông cần phải tạo được niềm tin cho vợ mình.
Chúng ta có thể tạo niềm tin cho nhau thông qua những việc đơn giản hằng ngày như chia sẻ các mối quan hệ bên ngoài (nếu có thể) để tránh những mập mờ, suy diễn, cần thiết hơn có thể báo cho bạn đời biết mình đi đâu, đi với ai, tại sao về trễ,... Và hãy nhớ một điều, xây dựng niềm tin rất khó mà rất dễ để chúng mất đi.
Bên cạnh sự hồ nghi thì không ít trường hợp mang trong mình tâm lý muốn sở hữu và quản lý đối phương một cách vô điều kiện. Minh chứng là khi bắt đầu yêu thì chúng ta tìm cách và chứng tỏ đây là bạn trai bạn gái của tôi và khi yêu thì muốn sở hữu độc quyền đối phương và trở thành đối tượng duy nhất của họ.
Nhiều câu chuyện đau lòng cũng từ sự ghen tuông mà ra Ảnh cắt từ clip đánh ghen
Một nguyên nhân khác nữa là từ những áp lực trong cuộc sống, tâm lý ức chế, dồn nén tích tụ lâu ngày mà không được giải tỏa. Những dồn nén trong vô thức sẽ “vỡ òa” dẫn đến những hành vi khó tưởng tượng.
Khi đã ghen thì rất khó giữ bình tĩnh?
Cụ Nguyễn Du khi xưa có viết: “Dại chi chẳng giữ lấy nền/ Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình”. Dường như chẳng ai muốn hình ảnh bản thân trở nên xấu đi trong mắt người khác.
Trong tình yêu cũng thế, ai cũng luôn muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt “người thương” qua những lời nói, cử chỉ dịu dàng, nồng ấm. Nhưng có đôi lúc do không kiềm chế được cảm xúc nóng giận, đặc biệt là những lúc “máu ghen” nổi lên rồi đánh ghen các kiểu. Có thể lúc đó bạn sẽ thỏa mãn cơn thịnh nộ nhưng vết thương lòng của mình có chắc lành?
Thẳng thắn thừa nhận một điều là khi ghen, nóng giận con người rất khó quản lý cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình. Thế nên, dù ghen tuông đến đâu và trong hoàn cảnh thế nào thì phải bình tĩnh cho mình. Bởi khi bình tĩnh bạn có thể nhìn sự việc một cách đa diện, nhiều chiều. Khi giữ được sự bình tĩnh cho bản thân bạn sẽ biết cơn ghen bắt nguồn từ đâu và ít nhiều bạn sẽ chọn cách giải quyết vấn đề một cách sáng suốt nhất.
Hiện trường vụ một nữ giáo viên bị đâm tử vong khi mới từ hôn Ảnh: Phong Thanh
Còn nếu không bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ ra sao? Sẽ là những nghi ngờ, những lời chất vấn, trách móc dành cho đối phương. Rồi chẳng biết mối tình có tan vỡ vì một người A, B nào đó bên ngoài hay chính ta tự làm cho mối quan hệ trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
Ghen tuông làm sao không mù quáng?
Nói một cách tương đối, khi yêu nhau, sống cùng nhau ai cũng muốn muốn kề kề cận cận người yêu, người bạn đời của mình. Một điểm cũng đáng lưu ý là phần lớn những người ghen thường có sự bất an tồn tại sâu bên trong. Cho nên có không ít người họ muốn kiểm soát, quản lý mọi thứ về người yêu, người vợ người chồng của mình cũng là điều dễ hiểu.

Thậm chí có người, việc gì cũng có thể khiến họ ghen. Điều này sẽ trở nên khó chịu với đối phương nếu ta ghen tuông mù quáng. Vậy thử hỏi ta đang yêu họ hay là yêu chính bản thân mình?
Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Yêu nhiều quá thành ra mù quáng, mà ghen nhiều quá thì phản tác dụng. Chúng ta - những công dân thời đại @ cần phải biết ghen, nhưng là ghen đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm. Đừng để ghen tuông mù quáng, không đúng việc, sai thời điểm sẽ làm rạn nứt tình cảm, khiến không ít gia đình đỗ vỡ và thậm chí là những án mạng đau lòng.
Thế nên cần chú ý một chút ghen đúng lúc, phù hợp để thu hút được sự chú ý của đối phương làm tăng cảm giác yêu và có thể đẩy mạnh sự giao lưu giữa hai vợ chồng đừng để mù quáng lấy đi hạnh phúc đang có.
Kỳ thực mà nói, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chỉ còn cái tình, cái nghĩa mới mãi ở lại với ta. Hãy làm ấm lại chính quan hệ của mình đang có bằng cách tận dụng nhiều thời gian dành cho nhau và chăm chút hơn cho đời sống tình cảm của mình với người yêu, người phối ngẫu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.