Xung đột Hamas - Israel tiếp tục leo thang

Văn Khoa
Văn Khoa
14/10/2023 06:30 GMT+7

Israel tuyên bố không kích hàng trăm mục tiêu của Hamas, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về hậu quả từ cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng của Israel.

Lực lượng Hamas ở Dải Gaza hôm qua (13.10) phóng hàng trăm quả rốc két về phía Israel, theo AFP. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố vào đầu ngày 13.10, hàng chục chiến đấu cơ của họ đã tấn công 750 mục tiêu quân sự ở phía bắc Gaza, theo trang tin Ynetnews.

Xung đột Hamas - Israel tiếp tục leo thang - Ảnh 1.

Xe tăng Israel tập trung gần biên giới của Israel với Dải Gaza ngày 12.10

Reuters

Tính đến nay, cuộc xung đột đã khiến khoảng 1.300 người chết ở Israel và hơn 1.500 người thiệt mạng ở Gaza, theo Reuters. Tư lệnh quân đội Israel Herzi Halevi ngày 12.10 cho hay sau cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas, Israel sẽ rút ra bài học từ những thất bại về an ninh xung quanh Gaza.

Israel yêu cầu người dân Gaza di tản

Israel đã tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas để trả thù cho vụ tiến hành cuộc tấn công ngày 7.10. Israel đã cho xe tăng tập trung gần biên giới Gaza và các bộ trưởng nước này tỏ dấu hiệu rằng cuộc tấn công trên bộ ở Gaza chỉ là vấn đề thời gian, theo Reuters. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo cuộc tấn công trên bộ dự kiến của Israel ở Gaza sẽ gây thương vong cho dân thường ở mức độ không thể chấp nhận được, và tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa giải.

Tổng thống Putin: Xung đột Hamas-Israel cho thấy chính sách của Mỹ thất bại

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã yêu cầu tất cả người dân ở TP.Gaza sơ tán về phía nam vì "sự an toàn của chính họ", theo AFP. "Trong những ngày tiếp theo, IDF sẽ tiếp tục hoạt động đáng kể ở TP.Gaza và thực hiện những nỗ lực sâu rộng nhằm tránh làm hại dân thường", IDF tuyên bố. Trong khi đó, Hamas hôm qua bác bỏ khuyến cáo sơ tán của Israel, tuyên bố: "Chúng tôi kiên quyết ở lại trên đất đai, nhà cửa và thành phố của mình", theo AFP.

Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho hay LHQ đã được quân đội Israel thông báo vào cuối ngày 12.10 rằng "toàn bộ người dân Gaza ở phía bắc khu Wadi Gaza, trong đó có cả TP.Gaza, cần di dời đến phía nam Gaza trong vòng 24 giờ tới". Ông Dujarric ước tính khu vực đó có khoảng

1,1 triệu người, gần bằng phân nửa dân số 2,3 triệu người của Dải Gaza. Ông Dujarric cho biết thêm LHQ đã cảnh báo rằng một cuộc di chuyển như thế sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc và kêu gọi Israel rút lại yêu cầu sơ tán.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) hôm qua kêu gọi quyên góp khẩn cấp 294 triệu USD để giải quyết "những nhu cầu cấp thiết nhất" ở Dải Gaza và Bờ Tây. Gần 60% số hộ gia đình ở Gaza bị xem là mất an ninh lương thực trước khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10. Tính đến cuối ngày 12.10, số người sơ tán ở Gaza đã tăng lên 423.300 người, theo OCHA.

Ukraine-Nga tranh cãi quanh vũ khí phương Tây trong tay Hamas

Động thái mới của Mỹ

Giữa lúc xung đột Hamas - Israel tiếp diễn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 12.10 tuyên bố quân đội Mỹ không đặt ra điều kiện nào trong việc hỗ trợ an ninh cho Israel, theo Reuters. Ông Austin hôm qua đã đến Israel trong chuyến thăm nhằm nhấn mạnh "sự ủng hộ không ngừng của Mỹ đối với người dân Israel và cam kết đảm bảo Israel có những thứ họ cần để tự vệ", theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Tel Aviv và tuyên bố Mỹ luôn sát cánh với Israel, nhưng kêu gọi Israel kiềm chế. Ông Blinken đang tìm cách ngăn chặn xung đột lan rộng. Theo lịch trình, ông gặp Quốc vương Jordan Abdullah và ông Mahmoud Abbas, đứng đầu chính quyền Palestine ở Bờ Tây, vào ngày 13.10. Ông Blinken cũng có kế hoạch thăm Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và UAE. Trong số này, một số nước có ảnh hưởng với Hamas.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm qua cho rằng Mỹ phải kiềm chế Israel để ngăn chặn xung đột lan rộng. Cùng ngày, hàng ngàn người Iran xuống đường ở thủ đô Tehran để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người Palestine, theo AFP. 

Israel, Nhà Trắng lên án nhận xét ‘đáng xấu hổ’ của ông Trump về Hamas

15 người Việt ở gần Dải Gaza đã chuyển đến vùng an toàn

Ngày 12.10, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết một nhóm gồm 15 tu nghiệp sinh nông nghiệp Việt Nam đang học tập ở khu vực gần với Dải Gaza đã được di chuyển tạm thời đến nơi an toàn hơn.

Hiện có khoảng 100 tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập tại trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp của Israel mang tên Agrostudies. 15 người nói trên đang sinh sống ở gần TT.Sredot, khu vực có nhiều rủi ro do xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Số còn lại đều đang sinh sống và học tập ở các địa phương khác trên khắp Israel. Với sự hỗ trợ của đại sứ quán và cộng đồng người Việt, các tu nghiệp sinh đã được chia thành các nhóm nhỏ, di chuyển đến TP.Malakhi, cách Dải Gaza khoảng 40 km, để đảm bảo an toàn trong những ngày tới.

Hiện nay, sân bay quốc tế Ben Gurion vẫn hoạt động, nhiều hãng hàng không lớn vẫn duy trì các tuyến bay đến và đi từ Israel dù có giảm tần suất. Nên những ai thực sự có nguyện vọng trở về VN hoặc di chuyển sang nước thứ ba thì cần chủ động và nhanh chóng tìm các chuyến bay thương mại với thời gian phù hợp nhất.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.