Xúc động tiễn biệt phó công an phường hy sinh ở Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/01/2024 17:46 GMT+7

Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng công an P.Thủy Vân (TP.Huế, Thừa Thiên – Huế), ra đi khi tuổi đời, tuổi ngành còn trẻ. Bao ước mơ, hoài bão về sự nghiệp bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân còn dang dở…

Đó là những lời tiễn biệt mà đồng đội dành cho trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng công an P.Thủy Vân (TP.Huế), người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ khống chế nghi phạm gây rối hôm 12.1. Chiều nay 19.1, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, lãnh đạo Thành ủy TP.Huế cùng gia đình, đồng nghiệp và rất đông bà con lối xóm dự lễ truy điệu và tiễn biệt anh.

Xúc động tiễn biệt phó công an phường hy sinh ở Huế- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, lãnh đạo Thành ủy TP.Huế, đồng nghiệp và gia đình và đông đảo người dân đến dự lễ truy điệu và tiễn biệt trung tá Trần Duy Hùng

TRẦN HỒNG

Đại diện Công an TP.Huế đã đọc điếu văn tiễn biệt trung tá Trần Duy Hùng, ôn lại quá trình công tác của anh, với lời văn xúc động nhắc về gia đình có truyền thống cách mạng, bố, mẹ nguyên là cán bộ công an.

"Từ khi bé, hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy với công việc đã ăn sâu trong tiềm thức của đồng chí, thắp sáng ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng công an, để cống hiến sức lực, trí tuệ cho bình yên cuộc sống. Trải qua gần 16 năm công tác trong ngành công an, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, đồng chí Hùng luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành trọng trách công việc của người chiến sĩ công an nhân dân, vừa làm tròn trách nhiệm của người con, người chồng, người cha. Trung tá Trần Duy Hùng đã nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh, các cấp, các ngành, biểu dương, khen thưởng…", điếu văn có đoạn viết.

Xúc động tiễn biệt phó công an phường hy sinh ở Huế- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, động viên và trao tiền hỗ trợ của ngành công an cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng

TRẦN HỒNG

"Đồng chí Trần Duy Hùng ra đi khi tuổi đời, tuổi ngành còn trẻ. Bao ước mơ, hoài bão về bảo vệ bình yên cuộc sống, hạnh phúc cho nhân dân còn dang dở", trích một đoạn trong điếu văn.

Tại lễ truy điệu, để chia sẻ đau thương, mất mát của gia đình trung tá Trần Duy Hùng, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã trao 520 triệu đồng từ nguồn quyên góp, ủng hộ của cán bộ, chỉ huy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Dịp này, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cũng trao số tiền trợ cấp đột xuất 50 triệu đồng trích từ Quỹ phòng chống tội phạm T.Ư cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng.

Phó trưởng công an phường ở Huế bị đâm tử vong: Nghi phạm từng bị loạn thần

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 12.1, đại úy Trần Duy Hùng nhận được tin báo tại tổ dân phố Xuân Hòa, P.Thủy Vân về vụ việc người đàn ông tên Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi, trú tại P.Thủy Vân) gây rối, đang chặn xe, đe dọa người đi đường.

Đại úy Hùng cùng cán bộ trực ban và nhân viên bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Thấy nghi phạm manh động và liều lĩnh, trên tay có hung khí nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân, đại úy Hùng đã dũng cảm lao vào khống chế.

Quá trình khống chế nghi phạm, đại úy Hùng liên tiếp bị Sang dùng dao đâm vào vùng cổ, mất nhiều máu. Dù được đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên đại úy Hùng đã hy sinh.

Ngày 13.1, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ đại úy lên trung tá đối với đại úy Trần Duy Hùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.