Xúc động thư gửi giáo viên, học sinh Quảng Trị vào năm học mới trong dịch bệnh

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
05/09/2021 08:10 GMT+7

Vừa trải qua 1 năm học nhiều mất mát vì thiên tai và chuẩn bị bắt đầu năm học trong tình huống dịch bệnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị vừa gửi bức thư xúc động đến giáo viên và học sinh.

Hôm nay 5.9, đúng vào ngày khai giảng thường niên, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, đã gửi một bức thư xúc động đến giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nhân dịp năm học mới.
Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Hương cho biết không phải năm nào bà cũng biên thư, nhưng trong năm học mới 2021-2022 này có rất nhiều điều thôi thúc bà. Trong đó, mong muốn lớn nhất của người đứng đầu ngành giáo dục Quảng Trị là động viên thầy cô, học sinh có thêm động lực mới…
Trong thư, bà Hương nhắc lại việc trong năm học 2020 - 2021, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề do tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh. Nhưng bằng những sự quan tâm của cấp trên, sự đùm bọc của nhiều tấm lòng và nỗ lực tự thân, thầy trò vẫn hoàn thành chương trình năm học với những thành quả đáng ghi nhận.

Bà Lê Thị Hương tham dự một buổi lễ khai giảng với học trò vùng cao Quảng Trị khi dịch bệnh Covid-19 chưa xảy ra.

ẢNH: THANH LỘC

Năm học 2021-2022 này bắt đầu bằng câu chuyện không mấy vui. “Do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày 5.9 năm nay, các em học sinh không được háo hức trong niềm vui tựu trường để gặp thầy, gặp bạn; cũng vì dịch bệnh mà khai giảng năm học mới này sắc màu cờ hoa có thể sẽ kém phần rực rỡ, những lời ca tiếng hát có thể không được thỏa sức vút cao để hòa vào âm vang của tiếng trống khai trường rộn rã…”, trong thư bà Hương viết.
Bà Hương viết tiếp: “Kế hoạch của nhà trường có thể liên tục xáo trộn, lịch học của học sinh có thể liên tục đổi thay, các thầy cô giáo sẽ phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn để xây dựng các kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp; Các phụ huynh, học sinh cũng sẽ nhiều băn khoăn, lo lắng hơn trước thềm năm học mới…”.

Lá thư nhiều trăn trở của bà Lê Thị Hương gửi giáo viên, học sinh Quảng Trị

ẢNH: THANH LỘC

 
Dù thế, bà Hương tin rằng thử thách, khó khăn sẽ nhiều hơn, có thể sẽ thiếu đi nhiều thứ, nhưng các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ quản lý, nhân viên trường học và các em học sinh sẽ không thiếu ý chí và quyết tâm để nỗ lực vượt mọi khó khăn vì mục tiêu chung: An toàn trong phòng chống dịch Covid-19, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
“Mong cho đại dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi để chúng ta sớm được trở lại học tập, công tác bình thường, các em học sinh được 'Mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui'”, bà Hương viết.
 
Quảng Trị: Điều chỉnh phương án dạy, học cho giáo viên, học sinh lưu trú ở TP.Đông Hà.
Sau khi TP.Đông Hà tiếp tục ghi nhận 4 ca dương tính trong cộng đồng hôm 4.9, Sở GD-ĐT đã có những điều chỉnh phương án cho việc dạy, học cho đối tượng học sinh, giáo viên lưu trú trong thành phố.
Theo đó, các cơ sở giáo dục ngoài địa bàn TP. Đông Hà yêu cầu giáo viên lưu trú tại vùng đang có dịch không đến trường, bố trí thời khóa biểu và hình thức dạy học linh hoạt, có thể kết hợp dạy trực tiếp 1 buổi/ngày hoặc dạy trực tuyến. Các giáo viên này chỉ đến trường và dạy học khi tình hình dịch ở TP.Đông Hà ổn định trở lại.
Đối với học sinh lưu trú tại Đông Hà đang học tập ở các địa bàn khác cũng được yêu cầu không đến trường, bố trí phân nhóm theo lớp và cử giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ chương trình theo kế hoạch của trường. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, các trường tập trung học sinh và triển khai dạy trực tiếp bổ sung nội dung kiến thức cho các em.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.