Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa

Lưu Quang Phổ
Lưu Quang Phổ
10/02/2024 13:53 GMT+7

Dù ở giữa Biển Đông muôn trùng sóng gió, nhưng trên đảo Trường Sa vẫn diễn ra lễ thượng cờ gây xúc động lòng người.

Cách đất liền gần 500 km, đảo Trường Sa là thị trấn thủ phủ của cả quần đảo Trường Sa (H.Trường Sa, Khánh Hòa). Đây cũng là đảo có điều kiện vật chất tốt nhất của cả quần đảo, với sân bay, cầu cảng có thể đón được tàu lớn và nhà khách khang trang.

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 1.

Bất cứ ai cũng thấy xúc động nếu được chứng kiến lễ thượng cờ ở đảo Trường Sa

L.Q.P

Đến Trường Sa những ngày đầu năm 2024, cùng những hoạt động văn hóa, thể thao tươi vui của lính đảo chào đón năm mới, Thanh Niên còn được chứng kiến những lễ thượng cờ đặc biệt tại đây.

Theo quy định của Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, việc treo quốc kỳ hàng ngày đã được thực hiện từ lâu trong toàn quân. Tuy nhiên, khi chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên và tung bay trên đảo Trường Sa, để khẳng định chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam trên Biển Đông, ai cũng cảm thấy xúc động.

Theo trung tá Trần Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, treo cờ và hạ cờ là nhiệm vụ của bộ phận trực ban hàng ngày trong đơn vị. Vào lúc 6 giờ sáng, một sĩ quan và 2 chiến sĩ sẽ đến phòng trực ban và nhận cờ để treo lên cột trước mốc chủ quyền, là nơi trang trọng nhất trên đảo. Lễ hạ cờ sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Hãy xem một lễ treo cờ, thường được nhiều người gọi là lễ thượng cờ, ở đảo Trường Sa qua những hình ảnh sau đây.

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 2.

Cờ Tổ quốc xếp trong hộp kính để trong nhà trực ban và giao cho tổ trực ban lúc 6 giờ hàng ngày

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 3.

Thượng úy Phạm Viết Khương Duy, Phân đội trưởng Phân đội 2, Cụm 3 đảo Trường Sa (phải) và 2 trung sĩ Lê Duy Khang, Lê Văn Tuấn đang hành tiến đến vị trí cột cờ

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 4.

Họ đi qua bức phù điêu in hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 5.

Lá cờ được treo có kích thước 120 x 180 cm

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 6.

Theo trung tá Trần Quang Phú, việc gắn lá cờ lên dây trước khi kéo lên cột ở đây khá đặc biệt so với bình thường

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 7.

...Lý do là ở Trường Sa luôn có gió lớn, cấp 6 cấp 7

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 8.

Cờ đang được kéo lên đỉnh cột

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 9.

Trung sĩ Lê Văn Tuấn chào theo điều lệnh, khi trung sĩ Lê Duy Khang kéo cờ lên đỉnh cột

L.QP

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 10.

Cờ đã được treo xong, các chiến sĩ lại đi đều để trở về đơn vị

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 11.

Hình ảnh người lính hải quân đứng gác bên lá cờ Tổ quốc gây xúc động bất cứ ai khi đến Trường Sa

L.Q.P

Xúc động lễ thượng cờ đầu năm trên đảo Trường Sa- Ảnh 12.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo chào cờ đầu tuần

L.Q.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.