Xuất khẩu dệt may, nông sản về đích, đưa thương mại Việt Nam lập kỷ lục

Mai Phương
Mai Phương
15/12/2021 15:17 GMT+7

Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm trong năm 2021 sẽ vượt 660 tỉ USD, đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Theo ước tính từ Bộ Công thương, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề, chưa từng có của đại dịch Covid-19, song kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2020 vẫn đạt trên 545 tỉ USD. Dự báo cả năm 2021, con số này sẽ vượt mốc 660 tỉ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Xuất khẩu dệt may đã đạt 39 tỉ USD như trước dịch Covid-19

ng.nga

Trước đó, theo số liệu kết thúc tháng 11 của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 301,7 tỉ USD, tăng 18,3%, tương ứng tăng 46,7 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 300,3 tỉ USD, tăng 27,9 %, tương ứng tăng 65,5 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất nhập khẩu đã chạm mức trên 600 tỉ USD. Trong đó, cả nước xuất siêu gần 1,5 tỉ USD.

Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu của nhiều ngành hàng đã về đích và bằng trước khi chưa có dịch. Ví dụ, năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn của ngành dệt may Việt Nam nhưng theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), sản xuất của doanh nghiệp đã được khôi phục trở lại vào những tháng cuối năm 2021 đã giúp ngành đạt này đạt kim ngạch xuất khẩu 39 tỉ USD, tương đương với năm 2019. Trong đó, hàng may mặc đạt 28,9 tỉ USD, tăng 4% so với năm 2020; xơ, sợi dự kiến đạt 5,5 tỉ USD, tăng trên 49%... Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam với 15,9 tỉ USD, tăng 12% so với năm 2020; EU đạt 3,7 tỉ USD, tăng 14%; Hàn Quốc đạt 3,6 tỉ USD và Trung Quốc 4,4 tỉ USD - chủ yếu là sợi...

Hay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 11 tháng ước đạt gần 43,5 tỉ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm nay, xuất khẩu của ngành này có thể đạt 47 tỉ USD, vượt kế hoạch 5 tỉ USD...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.