Xuất khẩu cá tra hồi phục mạnh, doanh nghiệp sẽ 'hốt bạc' vào cuối năm

02/10/2023 17:16 GMT+7

Xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Mexico, Anh... đang lấy lại cân bằng hoặc đạt mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, giúp các doanh nghiệp có cơ hội "hốt bạc" trong những tháng cuối năm.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, đến cuối tháng 9, xuất khẩu cá tra đạt doanh thu 1,4 tỉ USD. Dù vẫn giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên xuất khẩu cá tra đang có xu hướng hồi phục dần ở những thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Mexico, Brazil, Hà Lan, Anh.

Xuất khẩu cá tra phục hồi ở Trung Quốc, Mỹ giúp doanh nghiệp 'hốt bạc' cuối năm - Ảnh 1.

Xuất khẩu cá tra đang hồi phục ở nhiều thị trường lớn giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu những tháng cuối năm

CÔNG HÂN

Riêng trong tháng 9, xuất khẩu cá tra đã phục hồi toàn toàn và có mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2022 đã góp phần "kéo" xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tăng từ 4 - 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo VASEP, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra Việt Nam. 8 tháng đầu năm, thị trường này đã chi 378 triệu USD mua các sản phẩm từ cá tra của Việt Nam.

Đứng thứ hai là thị trường Mỹ, 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 184 triệu USD. VASEP nhận định, lượng hàng tồn kho giảm nhanh ở Mỹ cộng với hiệu ứng từ sự kiện Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu cá tra tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Còn tại EU, xuất khẩu cá tra đến nhiều thị trường vẫn tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái: Thụy Điển tăng 28%, Đức tăng 19%, Đan Mạch tăng 18%. Đặc biệt, một số thị trường ghi nhận xuất khẩu cá tra tăng trưởng rất cao như: Estonia tăng 138%, Phần Lan tăng gấp hơn 11 lần.

VASEP nhấn mạnh xuất khẩu cá tra phục hồi ở nhiều thị trường lớn đang là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp trong ngành hàng này tăng trưởng doanh thu trong những cuối năm.

"Vua cá tra" trở lại đường đua

Điển hình là Công ty cổ phần thủy sản Vĩnh Hoàn - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam, đang chiếm thị phần chi phối tại Mỹ, Canada và Anh.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần thủy sản Vĩnh Hoàn, trong quý 3, xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp này đã cải thiện so với quý 2 cả về sản lượng và giá tiêu thụ. 

Đặc biệt, đối với thị trường Mỹ, công ty đang có nhiều lợi thế khi vừa qua Bộ Thương mại Mỹ chính thức ban hành kết quả sơ bộ cho đợt rà soát lần thứ 19 (POR19) đối với mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong giai đoạn từ 1.8.2021 - 31.7.2022. Theo đó, Vĩnh Hoàn được hưởng mức thuế chống bán phá giá là 0 USD/kg.

Đối với thị trường EU, xuất khẩu cá tra của Vĩnh Hoàn cũng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 13%; các thị trường còn lại cũng có doanh thu tăng 20% so với hồi tháng 7.2022.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết Mỹ, Trung Quốc vẫn là hai thị trường xuất khẩu lớn của nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam. Ở hai thị trường lớn này, cá tra đều là những sản phẩm chủ lực, thế mạnh của Việt Nam.

Riêng đối với thị trường Mỹ, sau thời gian dài rà soát đã chính thức công nhận trình độ sản xuất, chế biến ngành cá tra Việt Nam đã tương đương với Mỹ, trong đó có nhiều sản phẩm chất lượng cao.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh, cùng với sự công nhận này, việc quan hệ Việt - Mỹ được nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện vừa qua sẽ mở ra những cơ hội rất lớn cho xuất khẩu cá tra cũng như nhiều nông sản của Việt Nam tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

"Xuất khẩu cá tra sang Mỹ, Trung Quốc đã phục hồi và ở nhiều thị trường khác cũng đang tăng mạnh, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này thường tăng rất mạnh vào mùa lễ hội cuối năm. Chúng ta có thể kỳ vọng năm nay xuất khẩu ngành hàng này sẽ đạt mục tiêu 2,3 tỉ USD", ông Tiến nói.




 









Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.