Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo phụ huynh

08/03/2023 06:07 GMT+7

Những ngày gần đây, liên tiếp xuất hiện thông tin phụ huynh học sinh từ trường công lập cho đến trường quốc tế tại TP.HCM nhận các cuộc điện thoại báo tin "con đang cấp cứu, chuyển khoản gấp để làm thủ tục phẫu thuật" khiến họ bị lừa hàng trăm triệu đồng.

CHUYỂN KHOẢN NGAY 50 - 100 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ "CỨU CON"

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Ng. (ngụ Q.12) cho biết hơn 9 giờ ngày 6.3, chị nhận được cuộc gọi giọng phụ nữ hỏi "có phải chị Ng. mẹ của bé L.P.C không?". Người phụ nữ tự xưng nhân viên y tế của trường thông báo "bé C. bị té cầu thang ở trường, chấn thương rất nặng. Hiện bé dập não, chảy máu tai. Nhà trường đã đưa bé vào Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 cấp cứu". Sau đó, người này chuyển điện thoại cho một người nói giọng đàn ông tự xưng là bác sĩ chuyên khoa, nói với chị Ng: "Tôi là bác sĩ, đang đứng bên cạnh cháu. Tình trạng cháu rất nặng, đang làm thủ tục mổ cấp cứu để cứu mạng bé. Chị nhanh chóng chuyển tiền tạm ứng để nhân viên họ làm thủ tục mổ gấp". Thấy chị Ng. hoảng loạn, người phụ nữ trấn an chị bình tĩnh và làm theo các bước hướng dẫn chuyển tiền, rồi cúp máy.

Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo phụ huynh - Ảnh 1.

Thông tin nhóm tội phạm lừa đảo yêu cầu chị Ng. chuyển tiền

CTV

Ngay lập tức, điện thoại chị Ng. nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản 267483159 (VPBank - chủ tài khoản Nguyen Thai Khanh). Sau đó, chị Ng. liên tục bị nhóm người này thay nhau gọi điện hối thúc chuyển tiền. Trong lúc hoảng loạn, lo lắng cho con, chị Ng. bấm chuyển tiền vào tài khoản nói trên. Sau khi chuyển tiền, chị liên hệ với nhà trường thì được biết con chị vẫn đang học bình thường trong lớp. Lúc này, người nhà chị Ng. cũng đến BV Nhi Đồng 1 tìm kiếm, bác sĩ xác nhận không có trường hợp HS nào bị té chấn thương sọ não đang cấp cứu tại đây. "Lúc nghe thông báo con bị dập não, chảy máu tai, trong đầu tôi nghĩ con sắp chết nên tìm mọi cách nhanh nhất cứu con" chị Ng. nói.

Tương tự, sáng cùng ngày, anh H.C.Th. (ngụ TP.Thủ Đức, có 2 con đang theo học ở trường quốc tế tại Q.Tân Bình) cũng bị một phụ nữ gọi điện thông báo con anh bị té chấn thương, đề nghị chuyển tiền để mổ cấp cứu. Người này cho biết "kế toán BV" đề nghị anh Th. chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản 1031634138 (Vietcombank - chủ tài khoản Thach Chien) để làm thủ tục mổ cấp cứu. Sau khi gửi thông tin tài khoản cho anh Th., những người này liên tục gọi hối thúc anh chuyển tiền. "Mình biết bọn này lừa đảo nên không chuyển tiền, mình nhắn cho hội phụ huynh và lãnh đạo nhà trường biết để cảnh giác", anh Th. chia sẻ.

Sáng 7.3, một phụ huynh HS Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) bị mắc lừa 100 triệu đồng, đã đến trường cung cấp số điện thoại gọi báo tin "con đang cấp cứu" và số tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản gấp "để lo thủ tục phẫu thuật".

Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo phụ huynh - Ảnh 2.

Chị Ng. chuyển tiền vào số tài khoản theo yêu cầu

MẠO DANH GIÁO VIÊN, NHÀ TRƯỜNG

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết: "Vào chiều 6.3, tại group (nhóm - PV) phụ huynh HS lớp 9 của trường, một phụ huynh thông tin vừa bị mất 100 triệu đồng chuyển khoản sau khi nghe tin con bị nguy kịch, đang chuyển viện cấp cứu". Bà Giang cho hay ngay khi nhận thông tin phụ huynh HS bị mắc lừa, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Văn Ơn đã hướng dẫn phụ huynh trình báo sự việc và cung cấp đầy đủ thông tin số điện thoại, sao kê tài khoản… cho cơ quan công an.

Bà Giang cho biết ngoài phụ huynh này, trường còn ghi nhận có 3 phụ huynh khác cũng bị gọi điện, yêu cầu chuyển khoản với chiêu thức tương tự. Những phụ huynh này có hỏi để xác nhận thông tin với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nên không bị mắc lừa.

Theo báo cáo gửi Sở GD-ĐT TP.HCM, tại 3 cơ sở của hệ trường tiểu học, THCS, THPT Vinschool đều có trường hợp phụ huynh nhận được cuộc gọi tương tự như trên. "Người lạ nói đúng tên HS và cho biết con té tại trường, chấn thương sọ não, vừa nhập viện, cần phẫu thuật gấp. Nhà trường không có đủ chi phí nên yêu cầu phụ huynh chuyển khoản trước để kịp thời cứu con", một phụ huynh cung cấp thông tin. Đã có 2/6 phụ huynh của trường này vì quá lo lắng nên đã chuyển khoản theo yêu cầu của người điện thoại báo tin lừa đảo.

Theo thông báo của Trường THCS Colette (Q.3), trong sáng 6.3, trường cũng ghi nhận 3 trường hợp phụ huynh nhận được các cuộc điện thoại thông báo tình trạng HS và yêu cầu chuyển khoản giống như các trường nêu trên. Tương tự, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) cũng thông tin có một phụ huynh của trường này nhận một cuộc điện thoại tự xưng là giáo viên và yêu cầu chuyển khoản gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của HS…

Trước đó, phụ huynh cũng là đối tượng "tấn công" bằng chiêu trò mạo danh nhà trường lừa đảo chuyển khoản học phí.

Xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo phụ huynh - Ảnh 3.

Số tài khoản nhóm lừa đảo gửi cho anh Th. để chuyển tiền

C.T.V

TRƯỜNG PHÁT CẢNH BÁO, SỞ GD-ĐT ĐỀ NGHỊ CÔNG AN HỖ TRỢ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh của phụ huynh HS và nắm bắt thông tin trên các phương tiện truyền thông, các trường học tại TP.HCM đồng loạt phát đi những cảnh báo.

Chiều 7.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sau khi nắm bắt thông tin và từ nội dung báo cáo của 2 trường có phụ huynh chuyển khoản theo yêu cầu của người lạ mạo danh giáo viên nói trên, Sở GD-ĐT đã chuyển thông tin và có công văn đề nghị Công an TP.HCM hỗ trợ. Bên cạnh đó, Sở đã yêu cầu các trường phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến phụ huynh, HS, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát thông tin, tránh trường hợp thông tin sai sự thật. Đồng thời kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình, việc công khai đường dây nóng trên cổng thông tin liên lạc giữa các cơ sở giáo dục, đảm bảo được sự kết nối, liên lạc thông tin. 

Cần điều tra việc lộ thông tin cá nhân học sinh

Các phụ huynh là nạn nhân đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý việc mua bán thông tin cá nhân HS; cơ quan quản lý xem lại quy trình bảo mật thông tin cá nhân của HS tại trường học.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy P. (hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP.Thủ Đức) cho biết ngay khi nhận thông tin có phụ huynh bị lừa tiền với chiêu trò lừa con họ đang cấp cứu, thì đã nhắn vào hội phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của trường để cùng cảnh giác.

Theo thầy P., danh sách, số điện thoại phụ huynh đi kèm với tên HS thì trong các nhóm hội phụ huynh các lớp đều có và công khai. Chính vì điều này, nhà trường khó kiểm soát được thông tin cá nhân HS lọt ra ngoài. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều phụ huynh cũng chưa nhận thức được thông tin cá nhân con em mình nên khi đến các trung tâm ngoại ngữ, lớp năng khiếu, khu vui chơi đều để lại theo yêu cầu của nhân viên. "Việc này rất nguy hiểm. Phụ huynh cần nâng cao cảnh giác khi cung cấp thông tin cá nhân của con em mình ra ngoài", thầy P. nói.

Công an TP.HCM cung cấp số điện thoại để người dân trình báo nếu bị lừa

Ngày 7.3, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết hiện nay trên địa bàn TP.HCM xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh giáo viên hoặc nhân viên BV liên hệ các phụ huynh báo tin về việc HS bị tai nạn, đang cấp cứu tại BV, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí.

Công an TP.HCM khuyến cáo, khi nhận thông tin về việc con, cháu mình bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan liên quan, trường học để kiểm chứng thông tin.

Công an TP.HCM cho biết khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất (công an phường, xã, thị trấn, công an quận, huyện, TP.Thủ Đức) hoặc liên hệ trực ban Công an TP.HCM qua số điện thoại 069.3187.344; trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp công an nhanh chóng điều tra, xử lý. 

Ngọc Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.