Xuất hiện giả thuyết tuyển Tây Ban Nha 'buông' cho Nhật để loại Đức

02/12/2022 17:05 GMT+7

Sau khi tuyển Đức dừng bước ở vòng bảng World Cup 2022 , nhiều giả thuyết cho rằng, tuyển Tây Ban Nha vì 'mối thù' ở CLB Barcelona (La Liga) và Bayern Munich (Bundesliga) đã cố tình buông cho Nhật Bản thắng.

Tuyển Tây Ban Nha để thua ở trận cuối vòng bảng World Cup 2022 nhưng vui nhiều hơn là buồn

REUTERS

Tuyển Tây Ban Nha bất ngờ để thua Nhật Bản với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối vòng bảng. Điều này khiến tuyển Đức dù thắng Costa Rica 4-2 nhưng vẫn ngậm ngùi rời World Cup 2022 khi chỉ đứng thứ 3 ở bảng E (cùng 4 điểm với Tây Ban Nha nhưng thua hiệu số bàn thắng - bại).

Trên thực tế, tuyển Tây Ban Nha không khác gì một "Barcelona thu nhỏ". Trong khi đó, tuyển Đức lại giống như một đội bóng mở rộng từ Bayern Munich. Barcelona và Bayern Munich dù không thi đấu cùng một giải vô địch quốc gia nhưng lại chẳng ưa gì nhau, là 2 đội bóng không đội trời chung.

Barcelona và Bayern Munich rất có duyên ở đấu trường Champions League. Trong 5 lần gần nhất đối đầu ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, đội chủ sân Camp Nou đều nhận thất bại. Người hâm mộ và các cầu thủ của đội bóng xứ Catalonia chắc hẳn vẫn chưa quên trận thua muối mặt với tỷ số 2-8 trước "Hùm xám xứ Bavaria" ở tứ kết Champions League mùa 2019-2020. Chưa hết, trong 2 mùa giải gần nhất, Barcelona đều nằm chung bảng với Bayern Munich và đại diện của Tây Ban Nha đã nhận cùng một kết cục là dừng chân ở vòng bảng và xuống chơi ở Europa League.

Tuyển thủ Đức buồn bã khi phải về nước sớm

REUTERS

Chính vì vậy, các cầu thủ Barcelona góp mặt ở tuyển Tây Ban Nha không thể không "cay cú" với tuyển Đức vốn có không ít ngôi sao của Bayern Munich.

Từ đây, cũng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng tuyển Tây Ban Nha cố tình để thua Nhật Bản để loại Đức. Không chỉ vì "trả thù riêng", đội bóng xứ bò tót cũng loại trừ được một đội đối thủ đáng gờm trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2022. Chưa hết, với vị trí nhì bảng E, đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ gặp đội nhất bảng F là Ma Rốc được đánh giá thấp hơn, trong khi Nhật Bản phải đối đầu với đương kim á quân thế giới là Croatia rất già rơ.

Ritsu Doan (giữa) lại ghi bàn để mở ra cú lội ngược dòng kinh điển của tuyển Nhật Bản

REUTERS

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới dừng lại ở giả thuyết và không thể không nhắc đến thực lực và tinh thần của tuyển Nhật Bản. Điều này đã được "Samurai xanh" thể hiện rõ trong trận thắng ngược với tỷ số 1-2 trước tuyển Đức khi ra quân World Cup 2022. Đội bóng của HLV Moriyasu lại một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá thế giới phải ngả mũ thán phục khi lội ngược dòng thắng Tây Ban Nha 2-1 khi chỉ kiểm soát bóng chưa tới 20%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.