Xuất dư 2.660 bao phân bón, chiếm đoạt tiền tỉ, lãnh án 12 năm tù

28/05/2018 21:00 GMT+7

Trần Phú Yên cố ý xuất dư 40 lần với tổng số 2.660 bao phân bón, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, bị tòa tuyên phạt 12 năm tù.

Ngày 28.5, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Phú Yên (46 tuổi, ngụ ấp Bưng Tróp, xã An Hiệp, H.Châu Thành, Sóc Trăng) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 7.2007 đến tháng 6.2014, Yên được Công ty TNHH Trần Văn Phước (có kho vật tư tại P.4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) thuê làm thủ kho. Lợi dụng sự tin tưởng của chủ doanh nghiệp, từ tháng 6.2013 đến tháng 6.2014, Yên đã 40 lần xuất kho dư tổng cộng 2.660 bao phân bón để tài xế chở đi bán cho các đại lý vật tư nông nghiệp nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp trên 1,3 tỉ đồng.
Tháng 9.2015, Yên bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.
Sau khi điều tra, cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng đã chuyển đổi tội danh đối với Yên từ trộm cắp tài sản sang lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Riêng người tài xế chở phân bón xuất dôi, cơ quan chức năng xác định không có căn cứ để chứng minh là đồng phạm của Yên nên không khởi tố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.