'Xuân Trường đệ nhị' thừa nhận cuộc cạnh tranh rất căng thẳng ở U.23 Việt Nam

15/03/2023 18:44 GMT+7

Hoàng Vĩnh Nguyên, cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL và được xem là 'Xuân Trường đệ nhị' chia sẻ rằng, đang có một cuộc cạnh tranh rất căng thẳng, nghiêm túc ở U.23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

HLV Philippe Troussier bố trí 3 tiền vệ U.23 Việt Nam lần lượt trả lời phỏng vấn gồm Hoàng Vĩnh Nguyên, Võ Hoàng Minh Khoa và Ngô Sỹ Chinh, trước buổi tập diễn ra chiều ngày 15.3.

Hoàng Vĩnh Nguyên trúng tuyển lớp năng khiếu khóa 4 HAGL. Cầu thủ sinh năm 2002 được HLV Graechen đề xuất với bầu Đức đưa lên khóa 4 học viện HAGL JMG. Vĩnh Nguyên là cầu thủ đầu tiên của lứa này vượt qua bài tập tâng bóng ở tất cả các cấp độ, sánh ngang với thành tích của đàn anh Nguyễn Công Phượng ở khóa 1. Thời điểm ấy, Hoàng Vĩnh Nguyên được xem là "Lương Xuân Trường mới" của HAGL. Bởi ngoài việc được khoác áo số 6 tại lứa U.19, cầu thủ gốc Hà Tĩnh còn sở hữu những đường chuyền dài dọn cỗ với độ chính xác rất cao. Chính HLV Guillaume Graechen phải lên tiếng khen ngợi tài năng của Vĩnh Nguyên giống đàn anh Xuân Trường.

'Xuân Trường đệ nhị' thừa nhận cuộc cạnh tranh rất căng thẳng ở U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Vĩnh Nguyên (số áo 23) trong trận U.23 Việt Nam gặp CLB Phú Thọ ngày 14.3

VFF

Năm 2021, Hoàng Vĩnh Nguyên đã chơi xuất sắc trong màu áo U.21 HAGL tham dự giải U.21 quốc gia 2021. Tiền vệ 19 tuổi sau đó tham dự giải hạng nhất 2022 cùng CLB Long An. Anh thi đấu 21 trận, trong đó có 20 trận đá chính, góp phần giúp đội bóng chủ sân Tân An kết thúc ở vị trí thứ 6.

Hoàng Vĩnh Nguyên phát biểu: "Được làm việc với thầy Troussier - HLV từng dẫn dắt nhiều đội tham dự World Cup với tôi là điều quý giá. Tôi có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, từ đó tiến bộ hơn trong 2 tuần vừa qua. Ở trận giao hữu gặp CLB Phú Thọ vào ngày 14.3, đội U.23 Việt Nam có nhiều điểm chưa tốt. Vì thế sau trận đấu, các thầy cũng phân tích băng hình để giúp chúng tôi cải thiện những khuyết điểm".

Vĩnh Nguyên nói thêm: "HLV Troussier thường xuyên chỉ cho cả đội cách di chuyển đội hình, cách pressing. Vì lối chơi của thầy là ưa thích kiểm soát bóng. Sự cạnh tranh trong đội là vô cùng căng thẳng. Ban đầu có 41 cầu thủ nhưng hiện tại chỉ còn 32 người. Mới đây, cũng có 4 cầu thủ U.20 Việt Nam lên nữa nên sự cạnh tranh đang diễn ra công bằng và nghiêm túc".

Đồng tình với Vĩnh Nguyên, Võ Hoàng Minh Khoa - cầu thủ đá cùng vị trí tiền vệ trung tâm ở U.23 Việt Nam với Vĩnh Nguyên nói: "HLV Philippe Troussier đòi hỏi khá nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điều này thúc đẩy cá nhân tôi cần phải tiến bộ hơn nữa. Danh sách hiện tại, các bạn đều có chuyên môn như nhau. Vì vậy tính cạnh tranh khá cao.

Sau trận gặp CLB Phú Thọ, chúng tôi đã có 1 buổi họp phân tích về điểm tốt và chưa tốt. Phải khẳng định rằng, sau 2 tuần làm việc với HLV Troussier, đa số những cầu thủ ở đội đều đã vận dụng được triết lý của thầy".

Ngô Sỹ Chinh, một tiền vệ trung tâm nữa của U.23 Việt Nam cho biết: "Ở vị trí tiền vệ trung tâm như chúng tôi thì thầy đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng thật tốt. Sơ đồ của thầy hướng đến cho đội vẫn là 3-4-3. Ở CLB Hà Nội, tôi được tiếp cận với sơ đồ 3-4-3 nhiều, nên tôi bắt nhịp khá nhanh với lối chơi của thầy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.