Xuân Bắc: Tôi buồn cười vì nhiều người cứ lo bàn chuyện gia đình người ta

23/02/2019 16:02 GMT+7

Những ngày qua, chủ đề được dân mạng quan tâm bàn luận chính là ồn ào ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên. Cũng theo dõi cuộc ly hôn ngàn tỉ, song Xuân Bắc lại có quan điểm riêng về nhận xét của cộng đồng mạng.

Cứ lên mạng xã hội, search từ khóa "ly hôn" hay hai nhân vật Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, mọi người sẽ bắt gặp ngay những bài viết bày tỏ quan điểm về từng diễn biến vụ ly hôn và tranh chấp tài sản của hai vợ chồng nhà sáng lập thương hiệu cà phê đình đám, với từng phát ngôn của người trong cuộc được mang ra mổ xẻ, phân tích, phản bác, ủng hộ thậm chí đưa lời khuyên. Nhiều người còn trích dẫn các câu phát ngôn tạo "trend", tạo nên chủ đề bình luận xôn xao. Từ chối nói quan điểm của mình về vợ chồng ''vua cà phê'' Trung Nguyên, nghệ sĩ hài Xuân Bắc lại muốn nói về khía cạnh quan tâm của cộng đồng mạng.
Anh bày tỏ: "Mô hình gia đình của mỗi gia đình nhỏ không thể mang áp dụng đối với những gia đình khác được. Tôi thấy buồn cười lắm. Tôi thấy vui vì đấy cũng là cuộc sống. Cứ bàn chuyện người ta trong khi chuyện nhà mình thì chẳng lo đến...".
Xuân Bắc khẳng định anh thấy buồn cười chứ không phê phán họ. "Họ lựa chọn cách sống của họ. Mình chọn cách của mình. Thế thôi, đơn giản. Tôi cũng không là người muốn bày tỏ, muốn giải thích. Quan điểm tôi thế nào thì chắc chắn tôi sẽ có kết quả hành động tương ứng như thế. Và nó là một chuỗi những hành vi hành động tạo nên nền tảng con người và nền tảng cuộc sống mà chúng ta xây dựng. Không phải một lúc chúng ta phê phán ai đó, hay một lúc chúng ta khen ai đó, là chúng ta hơn họ và kém họ đâu. Không phải thế", anh bộc bạch.
Xuân Bắc nhận xét diễn viên hài trong Nam năng động hơn phía Bắc, nên thành công là đương nhiên Ảnh: FBNV
Khi được hỏi về ý định tạo kênh YouTube riêng như các nghệ sĩ miền Nam, Xuân Bắc kể anh bây giờ đang có quá nhiều việc phải làm: "Xuân Bắc đâu chỉ diễn hài, mọi người quên mất là tôi đóng phim, xin lỗi là rất hay luôn, làm MC không quá tồi, ngoài ra tôi còn đóng kịch ở Nhà hát Kịch Việt Nam, quản lý nhà hát... Tôi cần phải sắp xếp lại thời gian và công việc sao cho hợp lý. Mỗi thời điểm công việc của mình sẽ thay đổi, ở mỗi vai trò chúng ta lại có trách nhiệm khác nhau. Để làm kênh riêng hay không thì nếu cần tôi sẽ làm. Tôi có đầy đủ điều kiện để làm, tôi có khả năng về nghề nghiệp, khả năng về tài chính, ý tưởng, được mọi người yêu mến và giúp đỡ, nên không quá khó để làm kênh. Nhưng tôi cần cân đối có nên làm hay không, và làm thì làm như thế nào".
Có thể nhận thấy những năm gần đây Xuân Bắc vào Nam công tác khá nhiều. Đặc biệt là khi làm các gameshow quay tại TP.HCM như Ơn giời cậu đây rồi Ban nhạc Việt, nam diễn viên Táo Quân tiếp xúc khá nhiều với các nghệ sĩ miền Nam. Anh nhân xét: "Vào trong này môi trường hoạt động nghệ thuật phải dùng từ này mới đúng, đó là chuyên nghiệp hơn hẳn ngoài Bắc. Ở trong này nhiều trường quay hơn, nào là trường quay tư nhân, trường quay các công ty, ngoài kia bói không ra trường quay. Một môi trường sôi động thì dễ tạo ra điều kiện để phát triển".
So sánh nghệ sĩ hài hai miền, Xuân Bắc thừa nhận rất khó, vì nó mang đặc trưng của nếp sống, đặc trưng của văn hóa vùng miền, nó tác động vào sinh hoạt và làm việc, vào tất cả các thứ. Anh ví dụ bản thân là "đặc sản miền Bắc", sinh ra và lớn lên ở đất tổ nhưng vào đây thấy rất hòa hợp. "Các nghệ sĩ nói chung trong TP.HCM rất năng động, sáng tạo, hoạt động hết công suất, mở mắt ra là họ nghĩ ngay đến công việc. Nhiều người ở phía Bắc tôi biết mở mắt ra không biết mình cần làm gì, hoặc không nghĩ đến công việc. Trong này mọi người không có cái đức tính đấy, như thế thì thành công đến là dễ hiểu", Xuân Bắc nhận định.
Với ý kiến Táo Quân nên đổi mới, có thể kết hợp nghệ sĩ hài Bắc - Nam, Xuân Bắc thẳng thắn: "Những người không hiểu biết nghệ thuật đừng nên dạy những người làm nghề" Ảnh: FBNV
Chương trình Táo Quân 2019 trong đêm giao thừa tết Kỷ Hợi vừa qua gây nhiều tranh cãi, khiến nam diễn viên tham gia cũng bị "hỏi thăm" nhiều. Cụ thể khi làm MC Ban nhạc Việt, Xuân Bắc bị Mỹ Linh "đá xoáy" rằng trong hậu trường cô và các đồng nghiệp vẫn mổ xẻ về Táo Quân vừa qua. Nhận được câu hỏi chương trình có nên đổi mới, có ý kiến nên có sự kết hợp nghệ sĩ hai miền cùng làm, ông bố hai con bộc bạch. "Việc kết hợp là việc tự thân nó thôi, khi các đạo diễn cần. Tôi nghĩ đừng nên dạy các đạo diễn làm ra các sản phẩm của mình. Đừng nên dạy các nghệ sĩ cần phải làm gì, tức là những người không hiểu biết về nghệ thuật đừng nên dạy những người làm nghề, họ tự biết làm thế nào cho đúng, cho hiệu quả và phù hợp với hoàn cảnh điều kiện họ đang có. Ví dụ như phim truyền hình thì VFC của Đài truyền hình Việt Nam đang kết hợp diễn viên trong Nam ngoài Bắc, và được đón nhận khá tốt. Càng ngày ranh giới phân biệt vùng miền đang ít đi. Những người phân biệt vùng miền đã là những người không ổn về nhận thức. Điều kiện chúng ta kết hợp với nhau cũng rất là dễ rồi, có những hôm tôi bay vào TP.HCM buổi sáng, làm buổi chiều rồi buổi tối bay về, còn xa cách nữa đâu. Những gì đang làm đối với những người đang làm là hợp lý nhất rồi".
Hoạt động trong nghề nhiều năm, Xuân Bắc thừa nhận anh có quan tâm về các danh hiệu NSƯT - NSND. Anh lý giải: "Nếu nghệ sĩ hoạt động để đạt được danh hiệu thì cần xem lại suy nghĩ của người đó. Nhưng nếu hoạt động được công nhận, ghi nhận, phong các danh hiệu thì đáng mừng, đáng khích lệ. NSƯT - NSND, tôi tin không phải là đích đến của nhiều nghệ sĩ đâu, mà là đích đến là những tác phẩm hay, giá trị cốt lõi, có những tiêu chí cần thiết cho cuộc sống tốt hơn chứ không phải tôi làm để đạt được điều này, tôi làm để tôi được danh hiệu kia, không phải thế. Giải thưởng thì tham gia trong một lĩnh vực nào đấy mà có giải thưởng thì cũng vui. Vui lắm. Nhưng mà giải thưởng có uy tín của một hội đồng uy tín càng vui và đáng tự hào, nhưng giải thưởng chỉ mang tính khích lệ, cho những người có trách nhiệm thấy họ càng có trách nhiệm hơn. Chứ giải thưởng mà bám vào đó, ngủ quên trên cái chiến thắng thì đáng tiếc".
"Mọi người hay gọi tôi là danh hài tôi nói thật là không thích danh xưng này. Tôi thích gọi diễn viên Xuân Bắc là đủ, hoặc là nghệ sĩ Xuân Bắc. Nghệ sĩ và người hoạt động nghệ thuật là khác nhau nhiều. Hoạt động nghệ thuật đơn thuần là hoạt động nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật là một trong những việc nghệ sĩ phải làm. Nhưng có những người hoạt động nghệ thuật cả đời không bao giờ trở thành nghệ sĩ. Bởi vì nó còn liên quan đến tác phẩm, liên quan đến ý thức, suy nghĩ đến nhận thức về xã hội của người nghệ sĩ. Vai trò, ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ rất quan trọng. Nhưng người hoạt động nghệ thuật đôi khi làm việc đấy như công nhân đơn thuần. Gọi tôi là một nghệ sĩ là đủ rồi. Chẳng lẽ Xuân Bắc đóng nhiều hài kịch gọi là danh hài, đến lúc đóng bi kịch thì gọi là danh bi? Mọi người sử dụng từ nhiều khi cũng vô thưởng vô phạt", anh nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.